Giá dầu phá đáy mới của 5 năm

Trong phiên giao dịch ngày 18/12, giá dầu thế giới giảm mạnh, với giá dầu ngọt nhẹ xác lập mức đáy mới trong 5 năm qua giữa những lo ngại về tình trạng dư cung.

Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Pháp Total tại Donges, miền tây Pháp ngày 30/6. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Chốt phiên này, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 1/2014 giảm 2,36 USD xuống 54,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2009; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2014 giảm 1,91 USD xuống 59,27 USD/thùng.

Vào đầu phiên, giá dầu ngọt nhẹ đã được đẩy lên nhờ báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm, song đến cuối phiên giá mặt hàng này đảo chiều giảm mạnh, do hoạt động bán ra của nhà đầu tư. Chuyên gia Carl Larry, thuộc Frost & Sullivan, nhận định thị trường dầu mỏ có nhiều biến động và tình trạng này sẽ còn kéo dài đến cuối năm nay.

Theo một số chuyên gia phân tích, hoạt động giao dịch trong phiên này bị chi phối bởi quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm 17/12 và báo cáo về thị trường việc làm Mỹ trong tháng 11/2014. Trong cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch FED, Janet Yellen, cho biết sự sụt giảm của giá dầu thời gian gần đây là nhân tố tích cực đối với kinh tế Mỹ, trong bối cảnh nước này là nhà nhập khẩu ròng dầu mỏ.

Giá dầu đã giảm từ mức trên 100 USD/thùng hồi tháng 6/2014 xuống dưới 60 USD/thùng hiện nay. Bất chấp tình trạng này, Saudi Arabia, nhà sản xuất hàng đầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), vẫn phản đối việc cắt giảm sản lượng để đẩy giá “vàng đen” lên.


Trà My
(Theo AFP)
Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhưng chưa chắc chắn
Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhưng chưa chắc chắn

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ trở lại sau khi rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 5 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN