Giá dầu châu Á phục hồi sau ba phiên sụt giảm liên tiếp

Sau ba ngày xuống giá liên tiếp, giá dầu thô tại thị trường châu Á đã phục hồi đi lên nhờ những quan ngại về nguồn cung, bắt nguồn từ tình trạng căng thẳng leo thang giữa Xyri và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc tạm ngừng khai thác dầu tại khu vực Biển Bắc do hoạt động bảo trì các nhà máy kéo dài hơn so với dự kiến.

Tuy nhiên, các thông tin thiếu tích cực về triển vọng kinh tế của khu vực và toàn thế giới đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu.

Kết thúc phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Xinhgapo, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 11/2012 tăng 85 xu, lên 90,18 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tiến thêm 73 xu, chốt ở mức 112,55 USD/thùng.

Giới phân tích nhận xét rằng tâm lý giao dịch bị "phủ bóng" bởi triển vọng kinh tế u ám, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2012. Theo IMF, kinh tế Trung Quốc tăng 7,8% năm nay, trong khi WB dự kiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng 7,7%.

Nhà phân tích Justin Harper thuộc Công ty IG Markets tại Xinhgapo nói rằng giá dầu đang đối diện với nhiều áp lực giảm giá, trong đó có việc kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại, cho dù nền kinh tế này vẫn nâng đỡ khu vực tăng với tốc độ cao hơn phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, ông Harper vẫn tính đến nhân tố hỗ trợ giá dầu: bạo lực leo thang tại Trung Đông, sau khi lại nổ ra trận đấu pháo ngày 7/10 giữa hai bên.

Tuy nhiên, đêm trước (8/10), tại thị trường Mỹ, giá dầu lại tiếp tục “lao dốc” sau khi các thể chế tài chính hàng đầu thế giới đồng loạt hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và cả nền kinh tế toàn cầu trong năm 2012. Ngoài ra, thị trường năng lượng Mỹ còn chịu tác động khá lớn từ việc đồng USD tăng giá. Trong phiên này, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ khác, đã tăng lên mức 79,593 điểm.

Chốt phiên 8/10 tại Niu Yoóc, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2012 giảm 55 xu xuống 89,33 USD/thùng và tại Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 20 xu còn 112,02 USD/thùng.

Tương tự như mặt hàng dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 11/2012 hạ khoảng 1 xu, tương ứng 0,1%, xuống 3,15 USD/gallon (3,78 lít). Giá xăng giao cùng kỳ hạn hạ 4 xu, tương ứng 1,3%, còn 2,92 USD/gallon. Nhưng khí tự nhiên lại tăng 1 xu, tương ứng 0,2%, lên 3,4 USD/ triệu BTU.


Minh Trang (Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN