Gà nhập giá "bèo", người chăn nuôi bên vực phá sản

Ngày 13/8, tại Đồng Nai, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã làm việc với Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai để nghe báo cáo thông tin liên quan đến vấn đề người chăn nuôi gà công nghiệp trong khu vực bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của giá gà nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam thấp.

Tại buổi làm việc, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ cho biết, trong năm 2013, thịt gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bán với giá 27.000 - 28.000 đồng/kg, nhưng từ đầu năm 2015 đến nay là 17.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo tính toán, thịt gà Mỹ khi nhập khẩu vào Việt Nam giá 20.000 đồng/kg thì giá gà sống (gà hơi) sẽ tương đương 15.200 đồng/kg. Trừ chi phí cấp đông, phân phối, vận chuyển, thuế… mỗi kg gà hơi chưa tới 10.000 đồng. Trong khi, giá thức ăn của gà ở Mỹ và ở Việt Nam chênh lệch không nhiều.

Nếu tình trạng thua lỗ kéo dài như hiện nay, nguy cơ các trang trại gà đóng cửa là hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh: TTXVN


Đối với sản phẩm đùi gà, siêu thị tại Mỹ có giá bán tương đương là 70.000 - 80.000 đồng/kg, trong khi đùi gà đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam chưa tới 20.000 đồng/kg. Nếu như cả năm 2014, Việt Nam nhập khẩu 80.000 tấn thịt gà thì 6 tháng đầu năm 2015 đã nhập khẩu tới 50.000 tấn; trong đó, 70% từ thị trường Hoa Kỳ.

Theo đại diện Hiệp hội này, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn trong nuôi gà nói chung của các nước là 1,6 kg thức ăn thành 1 kg thịt và thức ăn chiếm 60 - 70% tổng chi phí nuôi gà. Điều đó có nghĩa, giá tối thiểu mỗi ki lô gam là 24.000 - 25.000 đồng. Trong khi đó, gà Mỹ khi nhập vào Việt Nam bán với giá 20.000 đồng/kg là vô lý.

Theo thống kê, tổng đàn gà công nghiệp của cả nước khoảng 14,4 triệu con gà được chăn nuôi tập trung tại 5.000 trang trại. Hiện người nuôi đang lỗ 10.000 đồng/con gà. Như vậy, tính từ giữa năm 2014 đến nay, người nuôi gà cả nước thiệt hại trên 1.300 tỷ đồng. Riêng tại Đông Nam bộ có hơn 3.000 trang trại với tổng đàn trên 8 triệu con. Mỗi tháng, các trang trại ở khu vực này lỗ 80 - 90 tỷ đồng.

Với tốc độ nhập khẩu sản phẩm cánh và đùi gà đông lạnh như hiện nay, nếu quy đổi ra mỗi con gà có trọng lượng 2,5 kg, mỗi tháng, có khoảng 3 triệu con gà thịt nhập khẩu vào Việt Nam. Trong khi, ngành chăn nuôi gà trong nước xuất chuồng 8 - 8,4 triệu con gà/tháng. Điều này có nghĩa, lượng gà nhập khẩu đã chiếm gần 40% tổng sản lượng gà công nghiệp nuôi trong nước. Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ cho rằng, với sản lượng nhập khẩu và giá thấp như hiện nay, ngành chăn nuôi gà trong nước đang đứng bên bờ vực phá sản.

Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ cho rằng, các thành viên của Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam đang quản lý trên 5.000 trang trại. Trung bình mỗi trang trại vay ngân hàng là 3 tỷ đồng. Như vậy, các trang trại đang vay ngân hàng lên đến 15.000 tỷ đồng. Nếu tình trạng thua lỗ kéo dài như hiện nay, nguy cơ các trang trại đóng cửa là hoàn toàn có thể xảy ra. Thay mặt Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, ông Lê Văn Quyết cho rằng, nhà nước đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhưng nếu không có chính sách bảo hộ thì khó có thể phát triển.

Tại buổi làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần phải siết chặt nhập khẩu thịt gà đông lạnh như hiện nay. Hiệp hội ủng hộ việc nhập khẩu, tuy nhiên phải nhập thịt gà nguyên con chứ không phải từng bộ phận: cánh, đùi gà như hiện nay. Bởi lãnh đạo ngành nông nghiệp cho rằng, người dân Mỹ  chỉ ăn ức gà; các bộ phận khác được xem như phế phẩm.

Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, những ý kiến phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ được đoàn ghi nhận và báo cáo lên Bộ Công Thương; đồng thời có ý kiến, xin phép Chính phủ trong vấn đề này.


Sỹ Tuyên (TTXVN)
Uẩn khúc giá đùi gà nhập khẩu
Uẩn khúc giá đùi gà nhập khẩu

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai và Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ vừa chính thức có đơn đề nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra đối với mặt hàng đùi gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ có mức giá thấp bất thường (1 USD/kg, tương đương 20.000 đồng/kg).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN