EU điều tra tập đoàn Broadcom của Mỹ vi phạm quy định cạnh tranh

Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/6 mở một cuộc điều tra để xác định liệu Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn của Mỹ Broadcom có vi phạm các quy định cạnh tranh của khối và gây phương hại cho các đối thủ hay không.

Tuy nhiên, trước mắt Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến tới áp đặt các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn các nguy cơ vi phạm cũng như tránh những tổn hại nghiêm trọng.

Cuộc điều tra tập trung vào các thị trường vi xử lý của TV và modem, các thiết bị cho phép người tiêu dùng tiếp cận với truyền hình và Internet tại nhà và ở nơi công sở.

Đại diện cấp cao của EU về Cạnh tranh Margrethe Vestager cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ rằng Broadcom, một nhà cung cấp lớn các linh kiện cho các thiết bị trên, đã áp dụng các hạn chế bằng hợp đồng nhằm loại các đối thủ cạnh tranh khỏi thị trường. Việc này sẽ ngăn chặn khách hàng của Broadcom và người tiêu dùng sau cùng hưởng lợi từ việc chọn lựa và cải tiến".

Theo bà, EC cũng có ý định đề nghị Broadcom chấm dứt cách hành xử trên trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành, nhằm tránh mọi nguy cơ làm ảnh hưởng đến cạnh tranh một cách nghiêm trọng và không thể sửa chữa. EC đã nhận được thông tin rằng Broadcom có thể đã yêu cầu các công ty chỉ mua linh kiện của mình, hoặc áp dụng chính sách miễn giảm hoặc các ưu đãi khác nếu mua khối lượng lớn.

EC đã gửi một "thông cáo phản đối" kèm theo các biện pháp tạm thời áp dụng với Broadcom, yêu cầu tập đoàn này ngừng cách hành xử bị cáo buộc nêu trên. Broadcom có 2 tuần để trả lời các cáo buộc và thuyết phục ủy ban rằng hành động của họ trên thực tế không hạn chế hoạt động kinh doanh của các đối thủ. Nếu Broadcom không thuyết phục được EC, các biện pháp tạm thời sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi có kết luận điều tra.

Bích Liên (TTXVN)
Walmart chi 282 triệu USD để dàn xếp điều tra về hối lộ ở nước ngoài
Walmart chi 282 triệu USD để dàn xếp điều tra về hối lộ ở nước ngoài

Walmart ngày 20/6 cho biết sẽ chi 282 triệu USD để dàn xếp cuộc điều tra kéo dài bảy năm qua về việc liệu các chi nhánh nước ngoài của tập đoàn này ở Mexico, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ có vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA) hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN