Doanh nghiệp Ấn Độ kỳ vọng cao vào ngành công nghệ thông tin Việt Nam

Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn trong ngành công nghệ thông tin (CNTT) nhờ nguồn lực nhân tài trẻ tuổi và môi trường đầu tư hấp dẫn, trở thành một trong những điểm đến đầu tư sáng nhất trong khu vực của các doanh nghiệp Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Poster giới thiệu hội thảo.

Đây là nhận định của ông Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của tập đoàn HCL Technologies Ấn Độ, tại hội thảo trực tuyến có chủ đề “Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ chốt của Chính phủ Việt Nam đối phó với đại dịch và một số ngành tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 7/8.

Hội thảo có sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia, học giả uy tín của Việt Nam và Ấn Độ.

Tại đây, các diễn giả Việt Nam đã cập nhật thông tin về các chính sách của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng như các lĩnh vực đầu tư nhiều triển vọng, nhấn mạnh Việt Nam là một điểm sáng trong đại dịch, vừa phục hồi kinh tế tốt, vừa chống COVID-19 hiệu quả. Do đó, Việt Nam, với nền kinh tế mở và môi trường kinh doanh thuận lợi, có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới thời kỳ hậu đại dịch. Một số lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn và thảo luận sôi nổi tại hội thảo là CNTT và năng lượng tái tạo.  

Chú thích ảnh
Ông Sanjay Gupta, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Tập đoàn HCL Technologies Ấn Độ phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Sanjay Gupta chia sẻ đã đến Việt Nam nhiều lần, được chứng kiến tiềm năng của ngành CNTT Việt Nam cũng như các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành này của chính phủ nước sở tại. Tất cả điều đó càng khiến HCL quyết tâm đầu tư vào Việt Nam, điều đáng lẽ đã phải diễn ra từ sớm hơn.

Sau khi đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, đến nay mới chỉ có 23 công ty Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, ông Gupta cho rằng con số này chưa tương xứng với tiềm năng của ngành CNTT Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này, đặc biệt khi Ấn Độ được đánh giá là một cường quốc về phần mềm và dịch vụ CNTT trên thế giới.

Ông Gupta khẳng định, HCL đặt kỳ vọng cao vào tương lai phát triển của Việt Nam và đang xúc tiến một kế hoạch lớn đầu tư hàng trăm triệu USD vào nước này, tuyển dụng tới 8.000 nhân viên trong năm tài chính tiếp theo, đặc biệt trong ngành phần mềm và dịch vụ. Tập đoàn đang hướng đến mục tiêu thiết lập một trung tâm tại Việt Nam và đó sẽ là một trong những trung tâm lớn nhất của HCL bên ngoài Ấn Độ ở Đông Nam Á.

Mặc dù HCL đang hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực, song chưa bao giờ có một kế hoạch “quyết liệt” đến vậy với việc tuyển dụng tới 8.000 nhân viên trong 1 năm. Theo ông Gupta, HCL hiện là công ty CNTT lớn thứ ba Ấn Độ với 150.000 nhân viên làm việc tại 47 quốc gia trên thế giới. Doanh thu của tập đoàn trong năm ngoái đạt 10 tỷ USD.

Tin, ảnh: Huy Lê (PV TTXVN tại New Delhi)
Tiềm năng hợp tác về công nghệ thông tin giữa Việt Nam và Canada
Tiềm năng hợp tác về công nghệ thông tin giữa Việt Nam và Canada

Tập đoàn Bloomberg đánh giá Collision là một trong những hội nghị công nghệ lớn nhất thế giới, trong khi hãng truyền thông Politico (Mỹ) gọi đây là “Thế vận hội của lĩnh vực công nghệ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN