Diễn đàn và triển lãm số ‘Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới’

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tổ chức Diễn đàn “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” và khai trương triển lãm số cùng chủ đề.

Chú thích ảnh
Những kinh nghiệm trồng vải thiều xuất khẩu được đại diện các tỉnh Hải Dương và Bắc Giang chia sẻ tại diễn đàn.

Năm 2022, vải thiều Việt Nam được dự báo là được mùa với sản lượng khoảng 320.000 tấn. Tại vùng vải thiều lớn nhất cả nước Bắc Giang, diện tích trồng vải ước tính là 28.300 ha với sản lượng vải thiều dự kiến khoảng 180.000 tấn. Tỉnh Hải Dương có khoảng 9.000 ha vải thiều, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 60.000 tấn. Trong đó 100% diện tích trồng vải được hai tỉnh này định hướng theo quy trình sản xuất sạch an toàn.

Theo đó, diễn đàn và triển lãm số “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” được thực hiện với mục tiêu thảo luận các giải pháp đưa vải thiều Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp thế giới, từ đó tạo điều kiện cho bạn bè thế giới dễ dàng biết và tiếp cận thuận tiện hơn với vải thiều Việt Nam. Sự kiện do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với báo VnExpress thực hiện.

Vải thiều thường chín rộ trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Sản lượng của nông sản nổi tiếng này lớn trong thời gian thu hoạch ngắn khiến yêu cầu kết nối giao thương, mở rộng thị trường sẵn có tìm kiếm thị trường mới, làm đa dạng kênh phân phối là hết sức cần thiết để việc tiêu thụ được thuận lợi. Cùng với đó, mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều để gia tăng thị trường của quả vải, góp phần nâng cao thu nhập của người nông dân và phát triển kinh tế của địa phương là mục tiêu cấp thiết được đặt lên hàng đầu.

Tại diễn đàn, các tham luận được đại diện các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang trình bày mang đến thông tin hữu ích về định hướng vùng trồng vải an toàn tại các địa phương, cũng như các giải pháp để hiện thực hóa mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều.

Clip diễn đàn và triển lãm số "Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới":

Hiện nay, sản phẩm vải thiều không chỉ nổi tiếng trong nước mà đã quả vải thương hiệu Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương)... đã được xuất trên 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Tuy nhiên để có được sản phẩm vải thiều là chất lượng vào các thị trường yêu cầu cao mà Việt Nam thường gọi vui là "thị trường khó tính" đòi hỏi người nông dân, cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước phải hợp lực để xây dựng được chuỗi các quy trình nghiêm ngặt, khép kín trong công tác lựa chọn thổ nhưỡng chăm sóc cây trồng và chế biến tiêu thụ.

Ngay sau các tham luận được trình bày tại diễn đàn, triển lãm số “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” được khai mạc tại địa chỉ http://vaithieuexpo.vnexpress.net/. Triển lãm số giới thiệu tới các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thương mại doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các đơn vị đồng hành cùng chương trình về sản phẩm vải thiều nói riêng và một số sản phẩm nông sản khác nói chung thông. Cách làm mới này được ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo cảm hứng thú vị và ấn tượng cho khách tham quan triển lãm, từ đó có thể thiết lập và tạo kênh nối mở rộng đa dạng hóa thị trường nông sản Việt Nam.

Ông Đoàn Công Huynh, Cục thông tin Đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức quảng bá nông sản vải thiều của Việt Nam ra với thế giới. Cách làm mới vừa tổ chức sự kiện vừa tạo ra tiếng vang, thu hút sự quan tâm của cộng đồng vào sự kiện là cách làm mới. Đó cũng là cách mà thông tin đối ngoại góp phần trách nhiệm giúp xúc tiến đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh của Việt Nam, từ đó có việc làm của sản phẩm bán được tốt, tạo việc làm và nguồn thu nhập cho người nông dân.”

Tin, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức
Niên vụ năm 2022, vải thiều được mùa
Niên vụ năm 2022, vải thiều được mùa

Niên vụ vải năm 2022, chất lượng và năng suất vải thiều của 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, hai vựa vải lớn nhất cả nước, đều vượt trội so với năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN