Xưởng sản xuất đá lạnh bảo quản thực phẩm của anh Nguyễn Văn Cố, phường Hà Nam mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Năm 2022, sau khi chấp hành xong bản án 3 năm tù trở về quê hương, anh Nguyễn Văn Cố ở tổ dân phố Đình Tràng, phường Hà Nam quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng nghề sản xuất đá lạnh bảo quản thực phẩm. Sau gần 1 năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, công việc sản xuất đá lạnh của vợ chồng anh dần ổn định.
Tuy nhiên, quy mô sản xuất nhỏ nên thu nhập không cao, muốn mở rộng sản xuất nhưng nguồn vốn của vợ chồng anh đã cạn. Đúng lúc này, anh được lực lượng công an cơ sở và Tổ tiết kiệm và vay vốn đến gặp gỡ, tuyên truyền về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, anh đăng ký và được xét duyệt cho vay 100 triệu đồng. Có vốn cộng với kinh nghiệm nghề có sẵn, anh Cố đầu tư thêm máy sản xuất đá hiện đại hơn, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh đang tạo việc thường xuyên cho 4 lao động với mức lương 6-7 triệu đồng/người/tháng.
Anh Nguyễn Văn Cố cho biết, đối với những người từng lầm lỗi như anh, khi mãn hạn tù trở về sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng nếu không được địa phương quan tâm giúp đỡ. Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một chương trình rất có ý nghĩa, nó như một điểm tựa để những người từng lầm lỗi có việc làm, có thu nhập ổn định. Với bản thân anh, cao hơn ý nghĩa được hỗ trợ vay vốn ưu đãi là sự động viên lớn về tinh thần, sự tin tưởng của xã hội vào quyết tâm hoàn lương của anh; giúp anh có thêm động lực để vươn lên trở thành người công dân tốt.
Sau khi chấp hành xong bản án gần 3 năm tù, anh Trường Hoàng Giang, phường Kim Thanh được vay 70 triệu đồng theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phát triển kinh tế gia đình.
Sau khi chấp hành xong 28 tháng tù, anh Trường Hoàng Giang, sinh năm 1989 ở phường Kim Thanh trở về quê để bắt đầu làm lại cuộc đời. Thời điểm đó, anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách khi không có việc làm, kinh tế gia đình khó khăn và bản thân tự ti, mặc cảm. Đang lúc loay hoay chưa biết làm gì, khi được Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, giới thiệu về chương trình vay vốn ưu đãi cho người chấp hành xong án phạt tù, anh vui mừng khôn xiết. Gia đình anh làm hồ sơ vay vốn và nhanh chóng được giải ngân 70 triệu đồng. Với số vốn này cùng sự hỗ trợ của người thân, anh mua trâu về nuôi vỗ béo. Trâu béo bán đi, trâu gầy mua về, đàn trâu luôn được anh duy trì trên dưới 10 con. Sau khi chăn nuôi ổn định, anh để công việc này cho mẹ và vợ làm, đi học lái xe. Hiện anh Giang đang lái xe thuê, chuyên chở hàng cho công ty gần nhà, với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.
Anh Trường Hoàng Giang cho biết, nguồn vốn vay theo chương trình tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù có ý nghĩa rất lớn, giúp anh gây dựng, phát triển kinh tế gia đình. Những thành quả có được từ sự nỗ lực của bản thân và gia đình đã giúp anh xóa bỏ dần những mặc cảm, tự tin hơn trên con đường hoàn lương của mình. Anh đang có kế hoạch mua một chiếc xe tải để có thu nhập tốt hơn và mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho vay nguồn vốn ưu đãi.
Theo Ngân hàng Chính sách chi nhánh tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, các cấp , ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Công an tỉnh chỉ đạo công an cơ sở nghiêm túc thực hiện việc rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội làm thủ tục giải ngân, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng.
Kết quả sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh Ninh Bình đã có hơn 300 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với nguồn vốn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. Các trường hợp vay vốn sử dụng đúng mục đích, chấp hành tốt việc trả nợ gốc, lãi, không có lãi tồn đọng.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, mục tiêu xuyên suốt trong thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với nguồn vốn; không để cho vay không đúng đối tượng và cũng không để trường hợp nào đúng đối tượng, đủ điều kiện và có nhu cầu mà không được vay vốn. Đây là chính sách mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã từng lầm lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách người chấp hành xong phạt tù trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn; phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận uỷ thác đẩy mạnh tuyên truyền về những ưu việt của chương trình; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các thủ tục để người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tiếp cận với nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, giúp các trường hợp vươn lên trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.