1. Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới:
Ông R.Arun Kumar, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M), nhận định Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới: Sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai cột mốc chiến lược: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045.
2. Ngân hàng Thế giới điều chỉnh dự báo tăng trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương:
Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP), trong đó dự báo tăng trưởng toàn khu vực sẽ điều chỉnh về mức 4,4% vào năm 2026 và 4,3% vào năm 2027, chủ yếu do sự giảm tốc theo chu kỳ của Trung Quốc.
Ảnh minh họa: Getty Images
3. Giá bạc lần đầu vượt ngưỡng 90 USD/ounce:
Giá bạc lần đầu tiên phá ngưỡng 90 USD/ounce và giá vàng tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, củng cố dự đoán về các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang cũng là yếu tố chính thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn.
4. Mỹ cấp phép cho Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc:
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 13/1 đã chính thức cho phép Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200, dòng chip mạnh thứ hai của hãng, sang Trung Quốc, theo một quy định mới được ban hành. Động thái này được cho là sẽ khởi động lại các lô hàng H200 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ tại Washington.
5. Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đạt mức cao nhất hơn một thập kỷ:
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2014, bất chấp việc nước này bắt đầu siết chặt xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng từ tháng 4/2025. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/1, quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới đã xuất khẩu tổng cộng 62.585 tấn đất hiếm trong năm 2025, tăng 12,9% so với năm trước đó.
6. Dự báo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế về thị trường lao động toàn cầu:
Tổ chức Lao động Quốc tế ngày (ILO) ngày 14/1 dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ duy trì ổn định trong năm nay, nhưng thiếu hụt trầm trọng các công việc có thu nhập tốt. Theo ILO, thị trường lao động toàn cầu đang tỏ ra kiên cường hơn dự kiến trước các cú sốc kinh tế với tỷ lệ thất nghiệp ước tính ở mức 4,9% trong giai đoạn 2024 - 2025 và sẽ tiếp tục duy trì ở mức này cho đến năm 2027.
7. Chỉ số Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 54.000 điểm:
Chỉ số Nikkei lần đầu tiên vượt mốc 54.000 điểm, trong bối cảnh đồn đoán Thủ tướng Sanae Takaichi có thể giải tán Hạ viện vào tuần tới để tổ chức tổng tuyển cử. Trong 15 phút đầu phiên của phiên 14/1, chỉ số Nikkei 225 tăng 501,22 điểm, tương đương 0,94%, lên 54.050,38 điểm.
8. Trung Quốc đạt thặng dư thương mại cao kỷ lục trong năm 2025:
Trung Quốc kết thúc năm 2025 với mức thặng dư thương mại cao kỷ lục, bất chấp các rào cản thuế quan từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Số liệu công bố ngày 14/1 cho thấy xuất khẩu sang nhiều thị trường khác tăng mạnh đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lần đầu tiên ghi nhận thặng dư thương mại vượt mốc 1.000 tỷ USD.
9. Boeing lần đầu tiên vượt Airbus về số đơn đặt hàng kể từ năm 2018:
Nhà sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) vừa ghi nhận bước phục hồi mạnh mẽ khi lần đầu tiên vượt đối thủ châu Âu Airbus về lượng đơn đặt hàng kể từ năm 2018. Theo số liệu công bố ngày 13/1, Boeing đã chốt được 1.173 đơn đặt hàng ròng trong năm 2025. Con số này vượt xa mức 889 đơn hàng mà Airbus nhận được trong cùng năm.
10. Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới:
Theo báo cáo vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 2,6% trong tháng 12/2025. Con số này mặc dù thấp hơn dự báo 2,7% của thị trường, song cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Trong bối cảnh áp lực giá cả tại Mỹ vẫn "dai dẳng", nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra cuối tháng 1/2026.
11. Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản cao nhất 12 năm:
Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản trong năm 2025 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm, khi chi phí nguyên vật liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng gây sức ép lớn lên hoạt động kinh doanh. Trong năm 2025, tổng cộng có khoảng 10.300 doanh nghiệp tại Nhật Bản rơi vào tình trạng phá sản – con số cao nhất kể từ năm 2013./.