Singapore được kỳ vọng là một trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng quan trọng của khu vực trong những năm tới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo kênh CNA trích dẫn các doanh nghiệp trong ngành, mối quan tâm đối với hoạt động lưu trữ vàng tại Singapore đang tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt từ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại các thị trường châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.
Những yếu tố như môi trường chính trị ổn định, hệ thống pháp luật minh bạch, cơ sở hạ tầng tài chính phát triển và mức độ an ninh cao được xem là những lợi thế giúp đảo quốc này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các tài sản có giá trị lớn.
Bên cạnh việc thu hút các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Singapore cũng hướng tới nhóm khách hàng là các ngân hàng trung ương đang xem xét đa dạng hóa địa điểm lưu trữ vàng dự trữ quốc gia.
Ông Shaokai Fan, Trưởng bộ phận Ngân hàng trung ương toàn cầu và phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng trong những năm gần đây đã khiến nhiều ngân hàng trung ương cân nhắc kỹ hơn về địa điểm lưu trữ một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của quốc gia.
Theo ông, hệ thống pháp luật ổn định cùng lập trường tương đối trung lập của Singapore trong các vấn đề quốc tế giúp nước này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với các ngân hàng trung ương đang tìm kiếm địa điểm lưu trữ vàng thay thế.
Ông Fan nhận định nếu các ngân hàng trung ương quyết định chuyển một phần dự trữ vàng sang Singapore, hoạt động mua bán và giao dịch vàng cũng có khả năng được thực hiện tại đây. Điều này không chỉ góp phần mở rộng quy mô thị trường vàng trong nước mà còn tăng tính thanh khoản và vai trò của Singapore trong chuỗi giao dịch vàng toàn cầu.
Theo các chuyên gia, việc vàng được lưu trữ và giao dịch tại cùng một địa điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tài sản của các tổ chức sở hữu vàng.
Xu hướng tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản cũng đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu ký vàng tư nhân tại Singapore. Ông Gregor Gregersen, nhà sáng lập công ty lưu trữ vàng The Safe House Singapore, cho biết ngày càng nhiều khách hàng tìm đến vàng không đơn thuần như một kênh đầu tư mà như một công cụ bảo toàn tài sản trong dài hạn.
Theo ông Gregersen, trong bối cảnh thế giới ngày càng khó dự đoán với nhiều rủi ro địa chính trị và kinh tế, nhu cầu đối với các tài sản an toàn tiếp tục gia tăng. Nhiều khách hàng coi việc lưu trữ vàng là một phương án dự phòng nhằm bảo vệ tài sản trước những biến động bất ngờ của thị trường.
The Safe House hiện lưu giữ khoảng 4 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 3 tỷ USD) kim loại quý này cho khách hàng trên toàn thế giới, trong đó phần lớn đến từ châu Âu, Australia và Mỹ. Công ty cũng đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm tăng cường khả năng bảo mật và minh bạch trong quản lý tài sản lưu ký.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Singapore vẫn cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nếu muốn trở thành một trung tâm lưu trữ vàng có sức cạnh tranh với các địa điểm truyền thống trên thế giới.
Hiện nay, những kho vàng lớn nhất toàn cầu vẫn tập trung tại các trung tâm tài chính phương Tây. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đang lưu giữ khoảng 6.000 tấn vàng và từng có thời điểm nắm giữ tới 12.000 tấn. Trong khi đó, Ngân hàng Anh hiện lưu trữ khoảng 5.000 tấn vàng cho các chính phủ và tổ chức tài chính quốc tế.
Theo ông Fan, những biến động của môi trường quốc tế có thể khiến một phần vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương được chuyển dịch sang các địa điểm khác trong tương lai. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, Singapore cần xây dựng các quy định rõ ràng hơn liên quan đến quyền sở hữu và quyền tiếp cận tài sản được lưu ký.
Ông cho rằng vấn đề xác định thẩm quyền pháp lý đối với vàng dự trữ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong các trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan.
Theo các chuyên gia, việc Singapore làm rõ các quy định liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp đối với vàng của ngân hàng trung ương nước ngoài sẽ góp phần nâng cao niềm tin của các đối tác quốc tế.
Nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng thỏi, Cơ quan Tiền tệ Singapore hiện đang phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để phát triển các sản phẩm đầu tư mới, đồng thời xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ chuyên biệt cho giao dịch vàng.
Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp Singapore củng cố vị thế là một trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng quan trọng của khu vực trong những năm tới.