Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng.
Theo Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, để phục vụ triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công gồm: Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 127 của Chính phủ ngày 11/6 về phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản công.
“Với việc ban hành các Nghị định trên đã góp phần đẩy mạnh việc phân cấp từ cơ quan Trung ương cho chính quyền địa phương nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong sắp xếp, xử lý tài sản công”, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cho biết.
Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở Bộ Tài chính.
Các Nghị định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công gồm: Nghị định số 153 ngày 15/6 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 155/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định số 15/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
Bên cạnh đó, còn có Thông tư số 36/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Hội nghị thu hút đông đảo các Bộ ngành, địa phương tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.
Theo Thứ trưởng, các văn bản trên có nội dung khó, phức tạp, đối tượng chịu sự tác động rộng và có tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội. Để đẩy mạnh tuyên truyền trong triển khai chính sách, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 8516/BTC-QLCS ngày 17/6 và Công văn số 8523/BTC-QLCS ngày 17/6 để triển khai nội dung chính của các văn bản trên tới các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
“Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề mới; các chính sách vừa được ban hành được chuẩn bị trong thời gian ngắn, rất gấp rút. Các Bộ, địa phương có thể phản ánh kịp thời những vướng mắc về Bộ Tài chính”, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng khẳng định.
Thứ trưởng cũng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục cho ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP, Nghị định số 50 năm 2025 để quy định chi tiết các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định.
Theo Bộ Tài chính, các chính sách mới được ban hành đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Với việc ban hành kịp thời 2 Nghị định, 1 Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc thiết bị qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ ngành, địa phương có căn cứ triển khai. Các nội dung sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhằm đảm bảo phù hợp với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bên cạnh đó các chính sách mới cũng tập trung sửa đổi các quy định về phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính trong quá trình xử lý, quản lý tài sản công theo hướng: bỏ các thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cũng như các nội dung xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.
Thời gian qua để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1 Quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành 1 Thông tư.
"Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP, Nghị định số 50 để quy định chi tiết các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi, bổ sung tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 Luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính", Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cho biết.