Đầu tháng 10, đỉnh lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt mức trên báo động 2 đến báo động 3

Ngày 8/8, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đỉnh lũ năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khả năng xuất hiện vào thời kỳ đầu tháng 10, tại trạm Tân Châu, tỉnh An Giang ở mức trên báo động 2 đến báo động 3 khoảng 4,3-4,5m.

Chú thích ảnh
Đắp đê bao ngăn lũ tại huyện Tân Hưng, Long An. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Do đó, chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn tại khu vực này để có phương án chủ động phòng tránh thiệt hại do lũ lớn.

Ngay từ tháng 3/2018, trong các bản tin dự báo mùa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo khả năng cao có lũ sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long và nguy cơ xảy ra lũ lớn. Cụ thể cuối tháng 7, tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) nước lũ có khả năng lên mức 3m, cảnh báo có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Ngày 20/7, Trung tâm có bản tin cảnh báo mực nước tại trạm Tân Châu có thể lên đến 3 – 3,4m). Hiện nay mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long (Tân Châu và Châu Đốc đang ở mức cao hơn so với năm 2017 khoảng 0,2-0,3 m, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,4 - 0,5m) và nhiều khu vực ở ngoài đê bao thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An đã xảy ra ngập lụt vùng ngoài đê bao.

Thắng Trung (TTXVN)
Lũ sớm đổ về đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ ngập cao ở vùng trũng, ven sông
Lũ sớm đổ về đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ ngập cao ở vùng trũng, ven sông

Mưa lũ ở thượng nguồn đã khiến nước sông Mêkông đổ về đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh, nhiều diện tích hoa màu ở khu vực Đồng Tháp Mười bị ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN