Đại biểu Trần Anh Tuấn: Mục tiêu tăng trưởng 6,7% khả quan

Ngày 25/5 Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh bày tỏ lạc quan về mục tiêu tăng trưởng của năm nay.

Theo đại biểu Tuấn, mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay khả năng cao đạt được. Mức tăng trưởng quý I năm ngoái thấp (chỉ đạt 5,1%) trong khi những tháng đầu năm nay tăng khá nên quý I năm nay so với cùng kì tăng khá cao (7,38%).

Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh)

"Theo chu kì, những quý sau sản xuất ổn định, đà tăng trưởng được duy trì cao. Do đó, nếu tính toán so với cùng kì, mức tăng trưởng cuối năm 2018 vẫn đảm bảo duy trì tăng so với cùng kì. Mục tiêu tăng trưởng 6,7% khả quan", ông Tuấn nói. 

Cũng theo ông Tuấn, tăng sản lượng khai thác dầu để kích thích tăng trưởng không phải là giải pháp bền vững, đó chỉ là giải pháp tình thế để hỗ trợ tăng trưởng với mục đích là tăng nguồn thu để bù chi đầu tư phát triển.

"Đầu tư tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng những ngành có mức độ sản xuất lan tỏa, có hàm lượng khoa học công nghệ cao mới tạo mức tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế trong tương lai. Bây giờ các nước đều hạn chế khai thác tài nguyên để tăng trưởng", ông Tuấn nói.

Hiện nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI, chưa mang tính bền vững. Ông Tuấn đề nghị cần tạo được những doanh nghiệp trong nước có năng lực như những doanh nghiệp FDI hiện nay, mang lại sự phát triển ổn định và bền vững hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý I ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Luật đặc khu: Bàn đi tính lại mãi sẽ đánh mất cơ hội
Luật đặc khu: Bàn đi tính lại mãi sẽ đánh mất cơ hội

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) cho rằng phải thí điểm xây dựng đặc khu, từ đó rút kinh nghiệm. Nếu bàn quá nhiều mà không thực thi sẽ bị tắc, giống như các dự án phát triển metro đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN