Đà Nẵng khẩn trương đấu giá 14 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng thông thường diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian dài, khiến nhiều công trình xây dựng chậm tiến độ. Có công trình phải dừng thi công do giá vật liệu quá cao, nhà thầu không đủ chi phí tiếp tục thi công, dẫn đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng thông thường diễn ra tại Đà Nẵng trong thời gian dài. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trước thực trạng đó, thực hiện Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, không để thiếu vật liệu xây dựng thông thường, lãnh đạo thành phố đã giao các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương đề xuất triển khai tháo gỡ những vướng mắc để tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đấu giá 14 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời, khoanh định cấp phép nhiều mỏ khai thác khác theo hình thức tận thu...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng, nội dung Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ đã quy định rõ nhiều ý kiến, đề xuất của thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Địa chất và khoáng sản nói chung và việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nói riêng. Thành phố rất trông chờ nghị quyết này và hiện nay đã được Chính phủ ban hành thì các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai, thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ mà UBND thành phố đã ủy quyền, chỉ đạo triển khai đấu giá ngay 14 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Qua khảo sát và đánh giá, trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi) hiện có trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới đang thừa rất lớn so với nhu cầu vật liệu xây dựng của thị trường. Bên cạnh đó, cần giải quyết ngay việc khoanh định các khu vực mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (dự án đầu tư công).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nghị quyết của Chính phủ cho phép cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư công mà không cần căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Các xã, phường cần rà soát ngay các điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn để xác định các điểm mỏ đã có hoặc chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như xác định nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường của các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn.

Điểm mỏ nào đảm bảo trữ lượng và khoảng cách gần nhất đến công trình đầu tư công cần vật liệu xây dựng thông thường thì các địa phương đề xuất thành phố khoanh định vào khu vực mỏ không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm cấp quyền khai thác, đáp ứng ngay vật liệu xây dựng cho các công trình đầu tư công.

Trên cơ sở căn cứ danh sách hơn 100 điểm mỏ khoáng sản đất, đá, cát, sỏi mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cung cấp, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng đề xuất khoanh định đưa vào khai thác vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các công trình có vốn đầu tư của nhà nước. Nghị quyết của Chính phủ đã có hiệu lực, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chọn điểm mỏ để đề xuất khoanh định, đưa vào khai thác. Đồng thời, chọn đơn vị đủ điều kiện, năng lực vào khai thác; đảm bảo giám sát khai thác đúng trữ lượng, vận chuyển đúng quy định, thu đủ tiền nộp vào ngân sách...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, với nghị quyết nói trên của Chính phủ, nhìn chung, không còn vướng mắc lớn nào dẫn đến việc thiếu vật liệu xây dựng thông thường nên các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với các sở khẩn trương thực hiện.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó nêu rõ điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN