Cựu Chủ tịch EC tin Mỹ và Trung Quốc sẽ cứu đồng euro

Cựu Thủ tướng Italy Romano Prodi mới đây có phát biểu cho rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) không thể làm tốt vai trò của mình trong việc giải cứu Hy Lạp khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại, Mỹ và Trung Quốc cần can thiệp bằng tài chính để cuộc khủng hoảng không lan rộng.

Ông Prodi cũng đã từng làm Thủ tướng Italy hai nhiệm kỳ, từ 1996 đến 1998 và từ 2006 đến 2008.


Theo người đã 5 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) (từ năm 1999 đến 2004) chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có đủ tiềm lực để tránh làm cho cuộc khủng hoảng của Hy Lạp tác động nghiêm trọng đến hệ thống đồng tiền chung euro, ngăn cản không cho cuộc khủng hoảng này lan rộng tới tất cả các hệ thống kinh tế và chính trị toàn cầu.

Ông Prodi cho rằng, những vấn đề của đồng euro và khối EU có tác động không nhỏ đối với Mỹ và Trung Quốc, trong hoàn cảnh Mỹ đã thoát khỏi khủng hoảng, còn Trung Quốc đang thể hiện vai trò ngày một lớn của mình trong các định chế tài chính và chính trị quốc tế.

Khủng hoảng của đồng euro làm cho USD mạnh, ngăn cản xuất khẩu, và khiến cho quá trình phát triển của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Chính vì thế, giống như những gì đã xảy ra ở Iraq, Ukraine và nhiều sự kiện khác, các quyết định của châu Âu sẽ bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài, Mỹ cùng với Trung Quốc sẽ làm tất cả để cứu đồng euro.

Ông Prodi cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp có thể gây ra những hệ quả khá quả nặng nề cho EU và khối Eurozone. Một khi EU không nhanh chóng tìm ra giải pháp nào đó để giải quyết vấn đề, EU sẽ mất uy tín trầm trọng.

Việc từ bỏ những biện pháp thắt lưng buộc bụng để thỏa hiệp với Hy Lạp, nếu xảy ra, sẽ khiến châu Âu rơi vào tình trạng tự hủy hoại mình, nếu có thêm những trường hợp Hy Lạp khác ở trong khối.

Ông Prodi nhấn mạnh rằng, hoặc châu Âu phải là một khối thống nhất, có một quốc hội mạnh mẽ thì mới có thể lãnh đạo được toàn khối, nếu không, các lực lượng dân tộc chủ nghĩa theo hướng bảo vệ lợi ích quốc gia, vốn đang ngày càng phát triển, sẽ hủy hoại EU.

Theo ông Prodi, Đức, trong vai trò của nước giàu và mạnh nhất EU, có trách nhiệm lớn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này của không chỉ Hy Lạp, mà còn cả EU.

Ông Prodi cũng nhắc lại rằng, trong vai trò của Chủ tịch EC, ông đã từng hỏi Đức và Pháp về việc có nên thành lập một Tòa án tài chính của khối EU hay không, nhưng đã được trả lời là "không cần thiết".

Ông cho rằng, một Tòa án như thế có thể giúp giải quyết phần nào cuộc khủng hoảng hiện tại của Hy Lạp. Ông nói Hy Lạp đã vào được khối EU bởi vì họ có thể lừa dối EU bằng các số liệu kinh tế của mình.

Nếu như EU có một cơ chế mạnh theo kiểu liên bang, thì có lẽ, Athens không thể vào được khu vực đồng tiền chung euro hoặc có thể vào được, nhưng với các điều kiện khác.

Ông Prodi được cho là một trong những chính khách Italy xuất sắc và có uy tín nhất, với vai trò của mình ở EU và đặc biệt là trong việc hình thành và vận hành các cơ chế của đồng tiền chung euro.

Trương Anh Ngọc (P/v TTXVN tại Roma)
Tại sao ECB chưa buông xuôi Hy Lạp?
Tại sao ECB chưa buông xuôi Hy Lạp?

Việc Hy Lạp ở lại hay phải đi ra khỏi Eurozone hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN