Cuba khuyến khích hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 28/4, Chính phủ Cuba đã công bố một loạt biện pháp điều chỉnh vai trò và phương thức quản lý của các doanh nghiệp nhà nước, cho phép các đơn vị này có được nhiều quyền tự chủ hơn trong các hoạt động quản lý và kinh doanh.

Theo quyết định được đăng tải trên tờ Công báo, các doanh nghiệp nhà nước sẽ được phép tự hoạch định hệ thống lương tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của đơn vị và sẽ không phải trả lại chính phủ khoản dự trữ không phải sử dụng tới. Các doanh nghiệp cũng được phép giữ lại 50% lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 20% so với qui định trước đây, và khoản lợi nhuận này sẽ được phục vụ cho việc tăng vốn hoạt động, tái đầu tư, phát triển nghiên cứu và đào tạo nhân lực...

Các doanh nghiệp nhà nước Cuba sẽ được tự chủ nhiều hơn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Ngoài ra, sau khi hoàn thành các cam kết với nhà nước, các doanh nghiệp được toàn quyền kinh doanh các khoản vượt kế hoạch theo giá cung cầu với một bên thứ ba hoặc trên thị trường. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp sẽ được một hội đồng quản lý của doanh nghiệp thông qua chứ không cần phải theo chỉ đạo của bộ chủ quản lĩnh vực đó như vẫn áp dụng từ trước đến nay.

Chính phủ Cuba khẳng định, với việc đưa vào áp dụng các biện pháp trên, các doanh nghiệp được quyền tự quyết các “mục tiêu xã hội”, trong đó có loại hình sản xuất và phương thức tiêu thụ sản phẩm, cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải hoàn thành các hợp đồng với Nhà nước. 

Đây được đánh giá là một quá trình từng bước phi tập trung hóa nền kinh tế, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các doanh nghiệp khi họ được phép quyết định mức lương bổng đối với người lao động phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Miguel Diaz Canel nhấn mạnh, lộ trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội của Cuba bắt đầu bước vào “giai đoạn phức tạp hơn”, với những biện pháp điều chỉnh sâu rộng, qua đó đòi hỏi sự thận trọng và đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng và thường xuyên để qua đó có thể đưa ra được những điều chỉnh phù hợp.


Nền kinh tế Cuba năm 2013 đạt mức tăng trưởng 2,7%, song theo nhận định của các chuyên gia, để có thể thúc đẩy mô hình kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và bền vững thì Cuba cần đạt được mức tăng trưởng kinh tế từ 5% đến 7% trong những năm tới.


Phạm Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Cuba-EU trao đổi kinh nghiệm về kinh tế và thương mại
Cuba-EU trao đổi kinh nghiệm về kinh tế và thương mại

Ngày 22/4, một cuộc hội thảo về các vấn đề kinh tế thương mại giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã được tổ chức trong bối cảnh hai bên đang tích cực chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên vào cuối tháng này để hướng tới việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN