Cửa hàng bánh Trung thu 'tung chiêu' mua 1 được 4

Còn vài ngày nữa mới đến Rằm tháng 8, nhưng các điểm bán bánh Trung thu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt treo biển giảm giá "mua 1 tặng 2" hoặc "mua 1 tặng 4".

Ghi nhận tại các tuyến đường như Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Nguyễn Trãi (quận 5), Tô Hiến Thành (quận 10)… khá nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu treo biển giảm giá với nhiều hình thức khuyến mại khác nhau, có quầy khuyến mại mua 1 được 4, có quầy treo bảng mua 1 tặng 3... Các loại bánh khuyến mại thời điểm này đa số là bánh nhãn hiệu Đồng Khánh. 


Bên cạnh hình thức khuyến mại mua 1 tặng 2, tặng 3... các cửa hàng khác thì lại treo bảng giảm giá 25.000 đồng/cái với bánh 1 trứng và 35.000 đồng/cái bánh 2 trứng.

Các cửa hàng bán bánh Trung thu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang ồ ạt khuyến mãi, giảm giá để kích thích người mua. Ảnh: Anh Đức

Các thương hiệu bánh có hình thức khuyến mại khác nhau, thậm chí cùng loại bánh nhưng các quầy khác nhau đưa ra mức giá khác nhau. Với những nơi mua 1 được 4, tức mua 1 bánh được tặng 3 bánh thì giá được đẩy lên gấp 2 - 3 lần, chẳng hạn khoảng 2 tuần trước, bánh đậu xanh 2 trứng giá 74.000 đồng/cái thì hôm nay lên đến 145.000 đồng/cái. Với những quầy khuyến mại ít hơn như mua 1 bánh tặng 2 bánh thì giá bánh cùng loại lại thấp hơn 10.000 - 25.000 đồng/cái so với quầy khuyến mại mua 1 được 4, chẳng hạn bánh đậu xanh 2 trứng tại các cửa hàng này dao động từ 125.000 – 135.000 đồng/cái nhưng trước đó cũng loại bánh này được bán 45.000 - 65.000 đồng/cái.


Một nhân viên bán bánh trung thu trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) cho biết, sau khi treo biển giảm giá mua 1 tặng 3, lượng khách đã tăng lên 2-3 lần so với những ngày trước. Cửa hàng nào khuyến mãi, giảm giá càng nhiều thì giá bán càng cao. “Các cửa hàng treo biển giảm giá, khuyến mại có nhiều mức giá khác nhau nhưng một cái bánh bán ra đều giữ mức giá 25.000 – 30.000 đồng/cái và vẫn đảm bảo có lời”, nhân viên bán hàng này bật mí thêm.


Theo các nhân viên bán hàng bánh Trung thu, sở dĩ các cửa hàng treo biển giảm giá mua 1 thành 3, mua 1 thành 4 để kích thích và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các loại bánh giảm giá chủ yếu là bánh của thương hiệu Đồng Khánh hoặc bánh của các cơ sở nhỏ lẻ không có thương hiệu lớn. Trong khi đó, các loại bánh có thương hiệu lớn như Kinh Đô, Như Lan, Bibica... hiện chưa có chương trình giảm giá, khuyến mãi. 


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Thời của bánh Trung thu 'nhà làm'
Thời của bánh Trung thu 'nhà làm'

Bên cạnh bánh trung thu sản xuất đại trà của những thương hiệu lớn, vài năm trở lại đây, phong trào làm bánh Trung thu “homemade”, tức bánh sản xuất tại nhà với quy mô nhỏ ngày càng rộ lên và đang trở thành một dòng bánh chủ lực trong mùa Trung thu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN