Còn 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải cho biết, tính đến thời điểm này còn 6 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để triển khai dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Mặt bằng dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang được san lấp mặt bằng (ảnh tư liệu).

Theo đó, tổng kinh phí bồi thường đã ban hành Quyết định phê duyệt đến hết tháng 4/2024 là hơn 2.739 tỷ đồng cho 1.209 hộ, tổ chức/1.215 hộ, tổ chức. Như vậy, tính đến nay, chỉ còn 6 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo Biên bản bàn giao mặt bằng đã ký, tổng diện tích các hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 136,76/137,52 ha đạt 99,44%, trong đó thành phố Bà Rịa đạt 100%; thị xã Phú Mỹ đạt 99,33%.

Tổng kinh phí đã chi trả cho các hộ dân, tổ chức có đất để triển khai dự án thành phần 3 là gần 2.646 tỷ đồng cho 1.150 hộ, tổ chức. Cụ thể: thành phố Bà Rịa, đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 151 hộ, tổ chức với tổng số tiền hơn 333,43 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả được 333,36 tỷ đồng cho 149 hộ, tổ chức; thị xã Phú Mỹ đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 1.058 hộ, tổ chức với tổng số tiền hơn 2.406 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả được hơn 2.312 tỷ đồng cho 1.001 hộ, tổ chức.

Tại thành phố Bà Rịa đã có 20 hộ bao gồm 29 lô đủ điều kiện bố trí, đã tiến hành tổ chức bốc thăm giao đất cho 20 hộ bao gồm 29 lô, đạt tỷ lệ 100%.

Còn tại thị xã Phú Mỹ, có 197 hộ bao gồm 233 lô đủ điều kiện bố trí trong đó, có 97 hộ bao gồm 110 lô đã bốc thăm; 100 hộ bao gồm 123 lô chưa bốc thăm. Các hộ này có đơn xin chờ được bố trí tại khu tái định cư 37 ha Phú Mỹ và khu 5,6 ha Mỹ Xuân để ổn định cuộc sống. UBND thị xã Phú Mỹ đang xem xét giải quyết cho các hộ theo quy định.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải, nguyên nhân khiến một số hộ dân có đất bị thu hồi chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng là do họ đang có đơn khiếu nại về giá bồi thường về đất thấp, yêu cầu giao đất ở, hỗ trợ chênh lệch giá nhà, vật kiến trúc, cây trồng, yêu cầu làm đường dân sinh…

Tính đến thời điểm này, liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công, lũy kế giá trị thi công dự án đến nay đạt khoảng 23,29%. Cụ thể: các nhà thầu đã vét hữu cơ được 17,4 km, đắp đất K95 được 18,65 km, đắp đất K98 được 12,2 km, dải cấp phối đá dăm được hơn 9km, dải cấp phối đá dăm gia cố xi măng được 2,16 km; thi công 8 cầu vượt; trong đó, 4 cầu đang thi công cọc khoan nhồi, 1 cầu đang thi công hoàn thiện bệ thân mố trụ và 1 cầu đang thi công hoàn thiện cầu…., các nhà thầu đã huy động với khoảng hơn 400 công nhân, kỹ sư chia làm 3 ca, 4 kíp để triển khai cho kịp tiến đọ đề ra.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải, trong năm 2024, dự án được bố trí 500 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Đến nay, dự án đã giải ngân được hơn 328 tỷ đồng, tương ứng với 65,76%. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành tháng 9/2025.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Sớm khái toán chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu
Sớm khái toán chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày 6/5, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN