Thiết kế mẫu hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH May mặc Dony, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
Giới doanh nhân, doanh nghiệp coi đây là cuộc cách mạng, tạo nên những điều kiện thuận lợi và là phát triển mạnh mẽ hơn cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Hưởng ứng quan điểm và chủ trương này, từ thực tiễn vận hành và quá trình đồng hành, tư vấn nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ThS. LS. Nguyễn Tuấn An, Phó Giám đốc, Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn Associates, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, năm 2025 sẽ là năm có nhiều chuyển biến mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Bộ máy hành chính các cấp tại các địa phương sau khi tinh gọn sẽ phát huy hiệu quả cao nhất, đúng với tinh thần “nhanh, gọn" và giúp cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính; đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán. Điều này, chắc chắn sẽ giúp giảm phiền hà cũng như chi phí cho doanh nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn An, về phía các doanh nghiệp cũng cần phải cải tiến, cải thiện các bộ phận nhân sự trong công ty, đề cao văn hóa doanh nghiệp, gắn kết các quy trình, hệ thống để tạo ra một đội ngũ đủ mạnh để nắm bắt được những cơ hội mới mà thị trường mang lại. Với chủ trương, quyết liệt tinh gọn bộ máy, mở đường cho phát triển, các doanh nghiệp cũng cần cải thiện nội bộ trong chính doanh nghiệp mình.
Theo đó, cải thiện về con người, về quy trình, hệ thống, cùng với văn hóa doanh nghiệp để tạo nên một đội ngũ vững mạnh, để cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việc nhiều chính sách pháp luật, trong đó có các luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng, Luật kế toán, Luật Thuế sửa đổi bổ sung… có hiệu lực, góp phần thúc đẩy việc thực thi pháp luật của các doanh nghiệp được thuận lợi hơn trong bối cảnh mới.
Ủng hộ chủ trương sắp xếp, tin giản bộ máy, bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến thương mại Edupro, chuyên huấn luyện an toàn lao động cho hay, tinh gọn bộ máy không đơn thuần là cắt giảm nhân sự mà là tối ưu hóa quy trình làm việc, loại bỏ những thủ tục rườm rà và giảm thiểu tình trạng chồng chéo trong quản lý, cấp phép; nhất là trong lĩnh vực đầu tư.
Khi các quy trình hành chính được đơn giản hóa, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể tập trung nhiều hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, khuyến khích cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài mạnh dạn mở rộng quy mô, phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông, qua đó thúc đẩy Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ đầu tư thế giới.
Bước vào năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường kinh doanh thuận lợi, nơi các rào cản được tháo gỡ và cơ hội phát triển ngày càng mở rộng. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì sức hút đầu tư nhờ những cải cách mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy Nhà nước. Đây là một tín hiệu tích cực và là 1 cú huých lớn, giúp các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút thêm nguồn lực, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Với những thay đổi tích cực này, không chỉ Edupro mà nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào triển vọng tươi sáng của năm 2025. Đây cũng sẽ là thời điểm để các doanh nghiệp tận dụng cơ hội, bứt phá và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trên hành trình vươn tầm khu vực và thế giới.
Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều luật định liên quan tới lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư, bà Đặng Thị Sinh, Giám đốc Công ty ty cổ phần đầu tư bất động sản 24h chia sẻ góc nhìn, quy trình tương tác hành chính với chính quyền đã tự động được tinh giản sau quá trình triển khai chủ trương tinh giản bộ máy hành chính; đáng mừng hơn là nhiều thủ tục hành chính đã được số hóa và quy trình hóa, tạo thuận lợi trên nhiều phương diện cho doanh nghiệp.
Điều này cho thấy, tác động tích cực từ những đóng góp này đã thể hiện tư tưởng vì lợi ích của doanh nghiệp. Rõ ràng, các chủ trương, chính sách đổi mới đã đến gần được với người dân và doanh nghiệp, niềm tin của doanh nghiệp đối với Chính phủ ngày càng tăng cao.