Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Các doanh nghiệp cần tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

Chiều 7/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã đến thăm và làm việc tại Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Công ty nông nghiệp công nghệ cao Trung An (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu. 

Thông tin tại buổi làm việc với doanh nghiệp xuất khẩu gạo về thị trường giá gạo hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông Đỗ Đức Duy cho rằng, thời điểm hiện nay là giai đoạn điều chỉnh của thị trường. Theo phân tích, đánh giá của các chuyên gia việc điều chỉnh này là bình thường đối với hàng hóa nói chung; trong đó có hàng hóa lúa gạo. Tuy nhiên, các bộ, ngành sẽ không chủ quan mà tiếp tục theo sát diễn biến của thị trường và phân tích, dự báo, đưa ra các đối sách để vẫn duy trì, bình ổn được cung - cầu mặt hàng lúa gạo ở trong nước cũng như xuất khẩu. Ngành hàng lúa gạo Việt Nam duy trì số lượng xuất khẩu của năm nay dự kiến khoảng 7,8 triệu tấn gạo và đảm bảo giá xuất khẩu ở phân khúc gạo chất lượng để doanh nghiệp kinh doanh và nông dân có lợi nhuận cao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo trên thế giới. Ngoài các thị trường truyền thống, doanh nghiệp cần tìm cách mở rộng sang thị trường mới, có tiềm năng như: Mỹ, EU, Trung Đông, châu Phi...

Ở trong nước, các doanh nghiệp nên tuân thủ quy định xuất khẩu gạo; đồng thời, mở rộng quy mô nâng cao năng lực, đặc biệt là liên kết chuỗi sản xuất giữa doanh nghiệp thu mua, nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu,...

Cùng đó, Bộ trưởng Đỗ Dức Duy đề nghị các doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm, bạn hàng truyền thống tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống kho chứa, phát triển hệ thống logistics để trong những thời điểm thị trường điều chỉnh có thể tăng cường mua tạm trữ lúa. Khi thị trường phục hồi và giá cả, nhu cầu tăng lên thì doanh nghiệp có sẵn nguồn hàng để xuất khẩu. Từ đó, giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên.

Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp tham gia vào thị trường lúa gạo, doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo tăng cường liên kết với nhau để chia sẻ những kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển thị trường, đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường ở những thời điểm thuận lợi nhất. 

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu với Chính phủ, các bộ ngành trung ương có giải pháp phát triển lành mạnh, bình ổn, cân đối cung - cầu thị trường lúa gạo hướng tới thị trường sản xuất, xuất khẩu lúa gạo ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, ưu tiên, ưu đãi đối với các doanh nghiệp làm ăn bài bản, tuân thủ pháp luật và có chuỗi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy thăm mô hình sản xuất gạo tại Công ty nông nghiệp công nghệ cao Trung An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng làm việc với Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện lãnh đạo 13 Sở Nông nghiệp và Môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị lãnh đạo cấp sở bám sát chỉ đạo của Ban thường vụ, UBND các tỉnh, thành để sớm ổn định mô hình, tổ chức bộ máy theo mô hình bộ máy mới. Đồng thời, khẩn trương tích hợp các chương trình, kế hoạch công tác trong năm của hai ngành sau khi hợp nhất thành nông nghiệp và môi trường để tham mưu UBND cấp tỉnh phê duyệt, thống nhất thực hiện. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm nay, cả nước tăng mục tiêu tăng tưởng khá cao, do vậy Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương cần sớm rà soát, nắm kỹ các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tham mưu UBND các tỉnh, thành về những giải pháp chủ động phát triển sản xuất, ứng phó hạn mặn và điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng đó, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các tỉnh, thành đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Theo dõi diễn biến thị trường để chủ động điều hành sản xuất, xuất khẩu lúa gạo
Theo dõi diễn biến thị trường để chủ động điều hành sản xuất, xuất khẩu lúa gạo

Ngày 7/3, tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đầu năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN