Cơ giới hóa khai thác than hầm lò

Ngày 10/2, tiếp tục chương trình kiểm tra tiến độ các dự án điện và than tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác của Chỉnh phủ đã đến làm việc tại Công ty CP Than Hà Lầm, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Mỏ than Khe Tam thuộc Công ty TNHH Một thành viên 86 (Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Tại Công ty CP Than Hà Lầm, sau khi trực tiếp kiểm tra bếp ăn tự chọn dành cho công nhân của Công ty, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Công ty về tình hình triển khai dự án khai thác xuống sâu -300. Đây là lò chợ được cơ giới hóa đầu tiên và cũng là diện khai thác sâu nhất của ngành than hiện nay. 


Ông Ngô Thế Phiệt, Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm cho biết, dự án khai thác -300 dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong quý 2 năm nay với công suất ban đầu 650.000 tấn than, thời gian khai thác trên 45 năm. Theo kế hoạch đến năm 2017 sẽ đạt công suất thiết kế là 2,4 triệu tấn/năm. Hiện tiến độ dự án đang trong tầm kiểm soát. Trữ lượng của Hà Lầm là 120 triệu tấn, còn 60 triệu tấn nữa (đã thăm dò) nằm ngoài quy hoạch nhưng ở trong khu vực dân cư và đường quốc lộ. Vỉa than ở đây rất dày, đáy tầng than đến -650, dễ gây sụt lún. Nếu khai thác 60 triệu tấn này phải nằm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh, vừa khai thác được tài nguyên. Năm 2015, Công ty có kế hoạch khai thác 215.000 tấn, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng. 


Đại diện TKV cũng cho rằng, để tiếp tục khai thác 60 triệu tấn than nữa ở Hà Lầm, Tập đoàn sẽ chỉ đạo Công ty CP Than Hà Lầm tiếp tục nghiên cứu công nghệ triển khai. Ngoài ra, TKV cũng đang tập trung đầu tư một số mỏ mới như ở Núi Béo xuống -300, Mạo Khê -400 để gia tăng sản lượng than trong nhiều năm tới. 


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Cân bằng năng lượng quốc gia là nội dung quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Sau khi tính toán cung cầu, Việt Nam vẫn thiếu về năng lượng với việc nhập khẩu than bình quân mỗi năm hiện là 600.000 tấn và sẽ tăng dần từ năm 2017. 


Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Ninh cần phải tính toán để phát triển hài hòa giữa kinh tế và du lịch. Do vậy, tỉnh cần thực hiện quy hoạch các công trình hạ tầng ngầm để vừa khai thác than, vừa không ảnh hưởng đến dân cư sinh sống ở trên, đảm bảo tính bền vững. Đối với ngành than phải phát triển theo chiều sâu, tập trung vào năng suất, chất lượng chứ không chỉ gia tăng sản lượng. Muốn vậy, toàn ngành phải tiếp tục đầu tư thăm dò để gia tăng trữ lượng; bảo đảm nguồn than cho đất nước bằng tối ưu hóa sử dụng nguồn than trong nước và nguồn than nhập khẩu. 


Ngành than là ngành chịu nhiều rủi ro, đặc biệt đối với than hầm lò. Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị TKV tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, thường xuyên nâng cao công tác quản lý từ người Quản đốc đến từng công nhân. “Việc cơ giới hóa hầm lò sẽ nâng cao năng suất và giảm số công nhân làm việc trong hầm lò, từ đó giảm sự rủi ro”, Phó Thủ tướng nói. 


Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành than tiếp tục tính toán các giải pháp đầu tư công nghệ để đảm bảo môi trường vì đây là mỏ than nằm trong lòng thành phố Hạ Long. Song song với tiếp tục cải thiện đời sống CBCNV và nâng cao thu nhập cho người lao động. 


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã trực tiếp xuống kiểm tra tình hình triển khai dự án khai thác than ở độ sâu -300m của Công ty CP Than Hầm Lò; tặng quà hai gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn của TKV. 


* Tại Tổng công ty Đông Bắc, đơn vị chiếm 10-12% sản lượng của ngành than, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương Tổng công ty Đông Bắc với những đóng góp trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phó Thủ tướng cho rằng với những dự án chuẩn bị cho các năm tiếp theo là những dự án quan trọng đảm bảo nguồn năng lượng cho đất nước giai đoạn tới. Do vậy, Tổng công ty cần tiếp tục nâng cao nhận thức CBCNV về trách nhiệm này; siết chặt kỷ luật trong công tác quản lý, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 


Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ngành than còn trữ lượng khoảng 47 tỷ tấn. Đến năm 2020 sẽ phải nhập khẩu 74 triệu tấn than, ngành than trong nước cũng phải đảm bảo 50 triệu tấn. Nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ thì sẽ không đủ nguồn năng lượng cho tương lai, đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Tổng công ty Đông Bắc cùng với TKV là hai đơn vị chịu trách nhiệm cân đối đủ nguồn than cho đất nước phải đẩy mạnh công tác thăm dò, gia tăng sản lượng khai thác trong thời gian tới; xứng đáng là đơn vị làm kinh tế hiệu quả trong quân đội. 


Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển cho biết, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, sản xuất than và khai thác khoáng sản là ngành nghề chính. Năm 2015, Tổng công ty có kế hoạch sản xuất 5 triệu tấn than, tạo việc làm cho gần 12.000 người. 


Theo Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Tổng công ty đang quản lý 23 khu mỏ, với tổng trữ lượng 452 triệu tấn than và 25 dự án khai thác mỏ. Hiện Tổng công ty cũng đang triển khai 11 dự án cho giai đoạn 2016-2020, tổng công suất 5,6 triệu tấn than/năm. Từ 2016-2020, phấn đấu khai thác 7,5 triệu tấn than nguyên khai.



Mai Phương (TTXVN)

PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo vấn đề điện và dầu khí
PTT Hoàng Trung Hải chỉ đạo vấn đề điện và dầu khí

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu trên 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN