Cơ bản đủ nước cho vụ đông xuân

Kết thúc 3 đợt lấy nước (14/2), có 10/12 địa phương hoàn thành việc cấp nước cho toàn bộ diện tích lấy nước trực tiếp hoặc lấy nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT (ảnh) xung quanh việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

 

´Thưa ông, ông có thể đánh giá về kết quả của 3 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân này?


Trên cơ sở lập kế hoạch cụ thể, điều hành lấy nước và tranh thủ trong thời gian nguồn nước được bổ sung, các địa phương đã kịp thời đưa nước vào hệ thống thủy lợi. Nhiều tỉnh, thành phố như: Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Ninh Bình đã hoàn thành việc lấy nước sớm từ 3-5 ngày so với kế hoạch.


Trong khi đó, năm nay, dòng chảy hệ thống sông Hồng duy trì ở mức tương đối cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lấy nước. Tuy nhiên, trong đợt 1, tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên, các trạm bơm tưới chính đều nằm sâu trong nội địa nên nguồn nước cung cấp không đủ cho trạm bơm hoạt động theo công suất thiết kế. Đến đợt 2 và đợt 3, mực nước sông Hồng duy trì ở mức cao hơn và do tăng cường điều tiết của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nên hầu hết các khu vực gặp khó khăn về nguồn nước trong đợt 1 đã lấy được nước (trừ tỉnh Bắc Ninh do kênh dẫn Long Tửu bị thu hẹp dòng chảy).

Nhờ lấy nước đổ ải làm đất kịp thời nên đến nay tỉnh Phú Thọ đã cấy được 8.300/35.365 ha lúa đông xuân 2013- 2014.


Bên cạnh đó, trước và trong thời kỳ lấy nước hầu như không có mưa, đất ruộng và hệ thống kênh mương thủy lợi rất khô, làm tăng lượng nước đổ ải khoảng 20-30% so với năm 2013. Đặc biệt, lòng dẫn sông Đuống xói sâu đến hơn 40%, làm mất lượng nước đệm bù vào các phần bị xói.


Hiện tổng diện tích có nước phục vụ gieo cấy toàn khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ là 609.853 ha, chiếm 95,9% tổng diện tích theo kế hoạch. Chỉ còn một số khu vực của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội chưa lấy đủ nước.


Tôi cho rằng, công tác chỉ đạo, phối hợp của Bộ NN&PTNT cùng các đơn vị liên quan trong các đợt lấy nước vừa qua được thực hiện sâu sát, quyết liệt. Mọi khó khăn phát sinh, đề xuất và kiến nghị của địa phương đều được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

 

´Để việc cấp nước phục vụ sản xuất cho các địa phương được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, kinh nghiệm rút ra từ năm nay là gì, thưa ông?


Để việc cấp nước phục vụ sản xuất cho các địa phương vừa hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, vừa tiết kiệm nước cho các hồ chứa thủy điện, Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ có giải pháp khắc phục tình trạng hạ thấp lòng dẫn của hệ thống sông Hồng.


Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần hỗ trợ kinh phí nạo vét hệ thống kênh mương, điện, dầu máy bơm vượt khả năng chi trả của các địa phương. Đặc biệt, UBND các tỉnh, thành phố liên quan cần tiếp tục huy động đầy đủ phương tiện, nhân lực, tổ chức tốt công tác lấy nước, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tránh lãng phí trong các kỳ bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện. Đồng thời, các địa phương phải rà soát, lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích lúa gặp khó khăn về nước tưới.


Xin cảm ơn ông!


Thu Hà (thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN