Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi chờ quyết định lãi suất từ Fed

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 17/9 khi các nhà đầu tư chờ quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 0,2% lên 44.995,79 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,7% lên 26.619,45 điểm. Thị trường chứng khoán Manila và Jakarta cũng tăng điểm.

Trái ngược với xu hướng tăng ở một số thị trường, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm nhẹ 0,1% xuống còn 3.858,98 điểm. Các chỉ số tại Seoul - sau chuỗi lập kỷ lục liên tiếp - cùng với Thượng Hải, Sydney, Singapore, Wellington đều đồng loạt giảm điểm.

Sau chuỗi tăng mạnh đưa nhiều chỉ số lên mức kỷ lục, giới giao dịch tạm thời chững lại để chờ quyết định từ Fed và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sau cuộc họp.

Mức cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm - lần giảm đầu tiên trong năm 2025 - vốn đã được thị trường dự đoán từ lâu. Hiện tại, tâm điểm tranh luận xoay quanh câu hỏi còn bao nhiêu lần giảm tiếp theo và mức độ của từng đợt cắt giảm.

Kỳ vọng về một giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ kéo dài đang gia tăng, sau khi hàng loạt dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn so với những đánh giá ban đầu. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2% của Fed, dù lo ngại về khả năng lạm phát tăng vọt do cuộc chiến thuế quan của Mỹ vẫn chưa hiện hữu.

Giới giao dịch châu Á vẫn thận trọng sau một ngày giao dịch ảm đạm trên Phố Wall. Theo chuyên gia phân tích Josh Gilbert của eToro, thị trường đang trong trạng thái chờ đợi quyết định từ Fed.

Tại Việt Nam, vào lúc 11 giờ 30 phút chỉ số VN-Index tăng 1,09 điểm (0,06%) lên 1.681,99 điểm, HNX-Index tăng 0,50 điểm (0,18%) lên 279,48 điểm.

Vân Anh (TTXVN)
Làn sóng ngân hàng 'lấn sân' chứng khoán
Làn sóng ngân hàng 'lấn sân' chứng khoán

Năm 2025, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến làn sóng ngân hàng công bố kế hoạch góp vốn hoặc mua lại công ty chứng khoán. Xu hướng này nhằm tham gia sâu hơn vào thị trường vốn, đa dạng hóa nguồn thu dịch vụ và xây dựng mô hình hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đây là bước đi chiến lược, tận dụng thế mạnh nội lực, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN