Chủ tịch ADB sẽ từ chức trong tháng 1/2020

Ông Takehiko Nakao ngày 17/9 thông báo sẽ từ chức Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào ngày 16/1/2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Takehiko Nakao. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với nhân viên và ban lãnh đạo ngân hàng, ông Nakao nói :"Tôi thông báo việc từ chức với sự hài lòng và biết ơn sâu sắc. Với sự hỗ trợ từ các nhân viên, ban lãnh đạo và chính phủ các nước thành viên, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu". Tuy nhiên, ông Nakao không cho biết lí do từ chức.

Ông Nakao nhấn mạng :"Mặc dù nhiệm kỳ của tôi vẫn còn vì tôi được tái bầu lại ngày 24/11/2016 cho một nhiệm kỳ 5 năm, tôi cảm thấy đây là thời điểm tốt để yêu cầu ai đó với những ý tưởng mới và cam kết phát triển mạnh mẽ để kế nhiệm tôi. Tôi thông báo việc từ chức để thể chế tài chính này có thể có sự chuyển tiếp trôi chảy".

Ông Nakao là người Nhật Bản. Ông nhậm chức Chủ tịch ADB ngày 28/4/2013.

Theo thông báo của ADB, việc bầu Chủ tịch mới của ADB sẽ tiến hành theo thủ tục công khai, minh bạch và dựa trên năng lực.

Được thành lập năm 1966 và có trụ sở chính ở Manila (Philippines), ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó 49 thành viên từ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chức năng của ADB là hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng, phát triển xã hội và thúc đẩy năng lực quản lý kinh tế.

Thúc Anh (TTXVN)
ADB: Việt Nam cần tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế 
ADB: Việt Nam cần tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế 

Với đặc điểm tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo giảm tốc trong năm 2019?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN