Chỉ số PMI của Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 6 năm rưỡi

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi trở lại đây, cho thấy sức ép lớn đối với các nhà máy, xí nghiệp tại đại lục khi mô hình tăng trưởng cũ đã tới giới hạn.


Công nhân tại một nhà máy đồ chơi xuất khẩu ở Trung Quốc. Ảnh: AP


Theo số liệu sơ bộ của hãng Caixin & Markit Economics, PMI trong tháng 9 của Trung Quốc là 47.0 điểm, giảm so với mức điểm 47,3 của tháng 8. PMI đã rớt khỏi ngưỡng 50 điểm kể từ hồi tháng 3 cho thấy ngành sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đây tuyên bố, mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay gặp thách thức lớn, do đầu tư vào sản xuất, bất động sản giảm, dù dịch vụ và tiêu dùng có tăng.

Julia Wang, nhà kinh tế học tại HSBC Holdings Plc có trụ sở tại Hong Kong cho biết, chỉ số PMI thấp “cho thấy cầu xuất khẩu ở mức yếu”. Chỉ số do Caixin khảo sát chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc. Do đó, chỉ số này chỉ phản ánh một phần so với chỉ số chính thức. Bà Wang dự đoán Bắc Kinh có thể tung ra thêm biện pháp hỗ trợ chính sách, kể cả giảm thêm 150 điểm phần trăm đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Theo khảo sát Caixin, số đơn hàng mới và việc làm đều giảm với tốc độ nhanh hơn.

Hoài Thanh (Theo Bloomberg)
Kinh tế Trung Quốc đối mặt nguy cơ “hạ cánh cứng”
Kinh tế Trung Quốc đối mặt nguy cơ “hạ cánh cứng”

Sau một mùa hè đầy biến động, Trung Quốc đang tìm cách làm dịu các mối lo ngại về sự “hụt hơi” của nền kinh tế, nhưng theo giới phân tích, các biện pháp mà chính phủ đưa ra chưa mang lại kết quả, chương trình cải cách bị sa lầy và việc điều chỉnh giảm tăng trưởng gây ra nhiều “đau đớn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN