Chỉ số PMI tháng 11 của Trung Quốc thấp nhất trong 6 tháng

Chỉ số PMI tháng 11 của Trung Quốc chỉ còn 50 điểm, không những thấp hơn dự báo của thị trường mà còn thấp nhất trong 6 tháng.

Đơn đặt hàng xuất khẩu mới của Trung Quốc đang giảm xuống. Ảnh: Tân Hoa Xã.


Ngày 20/11, truyền thông Hong Kong dẫn số liệu của Ngân hàng HSBC cho biết Chỉ số PMI tạm tính tháng 11 của ngành chế tạo Trung Quốc đạt 50 điểm, thấp hơn 0,2 điểm so với mức dự báo của thị trường.

Như vậy, so với Chỉ số PMI chính thức ngành chế tạo Trung Quốc tháng 10, Chỉ số PMI tạm tính tháng 11 đã giảm 0,4 điểm và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014, cho thấy ngành chế tạo Trung Quốc đang đứng trước viễn cảnh thu hẹp sản xuất.

Trong một phát biểu được truyền thông Hong Kong trích dẫn, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa của Ngân hàng HSBC, ông Khuất Hồng Bân, cho rằng kinh tế Trung Quốc đang đứng trước áp lực giảm phát.

Hiện nay, ở Trung Quốc thị trường lao động biểu hiện kém hơn dự đoán, năng suất lao động thấp, nhu cầu kinh tế xem ra cũng khá yếu. Ngoài ra, thị trường bất động sản và xuất khẩu đều đối mặt với các nhân tố không xác định. Cho nên, áp lực tụt dốc tăng trưởng tương đối lớn.


Huyền Linh



5 năm sau, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể chỉ còn 6,3%
5 năm sau, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể chỉ còn 6,3%

Chuyên gia phân tích hàng đầu của Goldman Sachs tin rằng 5 năm tới do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm dần xuống còn 6,3% do nước này đã lấy việc nâng cao chất lượng làm chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN