Chỉ số PMI của Trung Quốc cao nhất trong 18 tháng

Không những vượt kỳ vọng của thị trường, Chỉ số PMI tạm tính tháng 7 của Trung Quốc còn đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2013.

Ngày 24/7, Ngân hàng HSBC đã công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tạm tính tháng 7 của Trung Quốc, đạt 52 điểm, lập kỉ lục cao nhất trong vòng 18 tháng và vượt ngưỡng kỳ vọng của thị trường là 51 điểm.

Chứng khoán Hong Kong đã có phản ứng tích cực trước thông tin Chỉ số PMI của Trung Quốc


Đây là tháng tăng thứ 4 liên tiếp và tháng thứ 2 Chỉ số PMI của Trung Quốc liên tiếp đứng trên ngưỡng 50 điểm, biểu thị cho sự mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong các thành phần cấu thành Chỉ số PMI, người ta thấy trong tháng 7, Chỉ số Đơn đặt hàng mới và Chỉ số Đơn đặt hàng Xuất khẩu mới đều nằm trên mức 50 điểm ở tháng thứ 3 liên tiếp, trong đó Chỉ số Đơn đặt hàng mới còn đạt mức cao nhất trong 18 tháng.

Ngoài ra, Chỉ số Sản xuất Hàng hóa cũng tăng lên mức 52,8 điểm, lập kỉ lục cao mới trong 16 tháng và là tháng thứ 2 liên tiếp nằm trên ngưỡng 50 điểm.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa của ngân hàng HSBC, ông Khuất Hồng Bân, hoạt động kinh tế tháng 7 tiếp tục được cải thiện cho thấy biện pháp kích thích kinh tế mini mà Trung Quốc áp dụng vẫn đang phát huy tác dụng.

Trong một phát biểu được truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) trích dẫn, ông Khuất Hồng Bân dự kiến trong vài tháng tới, các nhà quyết sách Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng (có định hướng) để xác lập cơ sở hồi phục ổn định cho nền kinh tế nước này.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Quy mô kinh tế Trung Quốc có thể nhỏ hơn nhiều so với công bố
Quy mô kinh tế Trung Quốc có thể nhỏ hơn nhiều so với công bố

Trong giai đoạn 1978-2012, GDP của Trung Quốc chỉ tăng trung bình 7,2%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 9,8%/năm mà Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố trong thời kỳ đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN