Nhân tố then chốt thúc đẩy kinh tế Trung Quốc xuất hiện

Thông qua việc thành lập Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do ở Thượng Hải, thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ sẽ trở thành nhân tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc trong mấy năm tới.

Ngày 29/9, Trung Quốc chính thức thành lập Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do ở Thượng Hải. Ảnh: Internet


Trang tin của tờ “Nhật báo Kinh tế” (Hong Kong) chiều 30/9 cho biết Ngân hàng Société Générale (Pháp) vừa đưa ra báo cáo nói rằng hiện nay có hai luồng sức mạnh hình thành tương lai kinh tế Trung Quốc, đó là loại bỏ đòn bẩy tài chính và cải cách.

Thông qua việc thành lập Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do ở Thượng Hải vào ngày 29/9, thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ sẽ trở thành nhân tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế Trung Quốc trong mấy năm tới.

Báo cáo của Ngân hàng Société Générale cho rằng Trung Quốc thành lập Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do nhằm tìm kiếm biện pháp nới lỏng hơn nữa sự kiểm soát đối với ngành thương nghiệp, tích cực thúc đẩy ngành dịch vụ mở rộng cửa cũng như tìm kiếm, thí nghiệm cách thức thúc đẩy đầu tư mới.

Cũng giống như các thí điểm kinh tế trước đây, các hạng mục chính sách áp dụng cho Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do sẽ đi theo hướng vừa tìm kiếm vừa thúc đẩy, không ngừng cải tiến trong quá trình thực hiện, trong khoảng từ 6 tháng tới 1 năm tới, nội dung chi tiết của nhiều chính sách mới có thể ra đời.

Theo báo cáo, ngành dịch vụ ở phần lớn các nước phát triển và thị trường mới nổi chiếm từ 55%-60%. Việc Trung Quốc chuyển trọng tâm vào việc phát triển ngành dịch vụ sẽ có lợi cho việc nâng cao hiệu năng của toàn bộ nền kinh tế.

Báo cáo khuyến nghị, đối với Trung Quốc, muốn tăng tốc phát triển ngành dịch vụ, nước này cần phải áp dụng biện pháp rõ ràng là nới lỏng quản lý và loại bỏ lũng đoạn.

Việc Trung Quốc thành lập Khu Thí điểm Mậu dịch Tự do ở thành phố có ý nghĩa chiến lược như Thượng Hải cho thấy giới quyết sách nước này đã tính tới việc phải thúc đẩy tự do hóa kinh tế trong phạm vi cả nước nhanh hơn và sớm hơn.

Động thái này có thể sẽ mang đến niềm vui cho mọi người trong tương lai không xa.


Thành Nam


Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%
Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%

Với tổng số lượng triệu phú lên tới 114.000 người, tăng gần 36% so với một năm trước đó, Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa vượt qua Singapore trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ tập trung nhiều triệu phú nhất ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN