Chỉ số PMI của Trung Quốc thấp nhất trong 3 tháng

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tạm tính tháng 12 của Trung Quốc không chỉ thấp hơn tháng 11, mà còn thấp hơn so với dự đoán của các chuyên gia.

Ngành chế tạo của Trung Quốc vẫn duy trì được xu thế hồi phục.


Hôm nay (16/12), Ngân hàng HSBC và hãng cung cấp dịch vụ điều tra kinh doanh danh tiếng Markit Economics đã công bố Chỉ số PMI tạm tính tháng 12 của Trung Quốc, đạt 50,5 điểm.

Đây là mức thấp nhất trong 3 tháng lại đây, giảm 0,3 điểm so với mức chốt của tháng 11, thấp hơn 0,4 điểm so với mức trung bình dự báo của 11 nhà phân tích được hãng tin Bloomberg (Mỹ) trưng cầu ý kiến.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự đi xuống của các nhân tố như việc làm, mua sắm hàng tồn kho, giá bán ra…

Theo chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa của Ngân hàng HSBC, ông Khuất Hồng Bân, tuy Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc giảm so với tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của Quý III/2013.

Điều này cho thấy từ tháng 7 lại đây, ngành chế tạo của Trung Quốc vẫn duy trì được xu thế hồi phục. Dự kiến, tăng trưởng GDP quý IV của Trung Quốc sẽ giữ ổn định ở gần mức 7,8%.

Chỉ số PMI được sử dụng để đo lường hoạt động sản xuất. Chỉ số PMI chính thức tháng 12 của Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 2/1/2014.


Hà Ngọc


Chỉ số Hang Seng sẽ tăng lên 50.000 điểm?
Chỉ số Hang Seng sẽ tăng lên 50.000 điểm?

Khi những thông tin liên quan tới khả năng FED rút QE vào cuối năm 2013, thậm chí sẽ giảm quy mô QE ngay trong mùa hè này, bắt đầu bay lượn trên mặt báo, Morgan Stanley lại cho rằng Chỉ số Hang Seng có thể sẽ tăng lên 50.000 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN