Che giấu thông tin, Citigroup bị phạt hơn nửa tỷ đô la

Ngân hàng hàng đầu của Mỹ Citigroup ngày 29/8 đã chấp thuận bồi thường 590 triệu USD cho các nhà đầu tư liên quan vụ kiện ngân hàng tiếp thị không trung thực và che giấu thông tin trong giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2008.

Trong một tuyên bố, Citigroup cho biết thỏa thuận trên là một bước đi quan trọng nhằm khép lại vụ kiện này. Tuyên bố khẳng định "Citigroup giờ đây đã trở thành một doanh nghiệp hoàn toàn khác so với thời kỳ đầu khủng hoảng. Citigroup đã cải tổ hệ thống quản trị rủi ro cũng như giảm thiểu hậu quả các nguy cơ tài chính, đồng thời tập trung phát triển các hoạt động cơ bản của ngân hàng để phục vụ khách hàng và thúc đẩy nền kinh tế."

Thỏa thuận trên đã chính thức khép lại vụ kiện kéo dài 4 năm sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ, khiến giá trị cổ phiếu của Citigroup bị sụt giảm mạnh do tổn thất nặng nề liên quan đến các khoản nợ thế chấp. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của Citigroup trong khoảng thời gian từ tháng 2/2007 đến tháng 4/2008 đã cáo buộc ngân hàng này đã tiếp thị không trung thực về giá trị các loại chứng khoán có tính thanh khoản thấp tới khách hàng. Ngoài ra, Citigroup cũng bị cáo buộc che giấu các khoản thua lỗ trong năm 2006 và 2007 khi thị trường bất động sản sụp đổ. Việc này đã giúp giữ giá cổ phiếu của ngân hàng này luôn ở mức cao trên 47 USD vào tháng 10/2007, trước khi bị rớt mạnh xuống dưới 2 USD vào đầu năm 2009 sau khi ngân hàng bị thua lỗ 50 tỉ USD. Citigroup bác bỏ những cáo buộc này song nói rằng họ chấp nhận bồi thường để tránh phải chịu thêm phí tổn pháp lý nếu vụ kiện kéo dài.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN