Châu Âu 'tẩy chay' Vodka Nga

Các nước châu Âu và nhiều siêu thị lớn ở EU đang bắt đầu nói "không" với rượu vodka của Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Theo Politico.eu ngày 3/3, các nước châu Âu và nhiều chuỗi siêu thị ở EU đã bắt đầu cấm rượu vodka của Nga nhằm thể hiện sự phán đối của họ đối với chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Dãy hàng bán rượu Vodka của Nga trong một siêu thị ở châu Âu. Ảnh: AFP

Các công ty độc quyền về rượu do chính phủ kiểm soát ở Phần Lan và Thụy Điển là những đơn vị đầu tiên cấm rượu có nguồn gốc từ Nga ngày 1/3, tiếp theo là các nhà chức trách ở Na Uy.

Các thương hiệu siêu thị lớn ở ba nước Baltic - như "Top!" và "Elvi" ở Latvia , "Coop" và "Rimi" ở Estonia, hay "Norfa" và "Maxima" ở Litva - cũng cấm rượu vodka của Nga và thậm chí cấm tất cả hàng hóa có xuất xứ từ Nga.

Bernabei, một cửa hàng rượu có lịch sử lâu đời ở Rome (Italy), đã dừng bán các loại rượu do Nga sản xuất mặc dù tuyên bố rằng những thứ này chiếm 25% doanh thu của cửa hàng. Tại Anh, ông chủ chuỗi quán bar Nightcap tuyên bố cũng sẽ tẩy chay rượu Nga.

Tuy nhiên, người tiêu dùng châu Âu vẫn thích loại đồ uống mang tính biểu tượng của Nga, chủ yếu là rượu vodka, nhưng được sản xuất ở những nơi khác. Theo công ty phân tích thị trường IWSR, các thương hiệu Nga chỉ chiếm 3% tổng lượng rượu vodka tiêu thụ ở châu Âu.

Emily Neill, đại diện của IWSR cho biết: “Việc tẩy chay các nhãn hiệu vodka của Nga sẽ có tác động khá nhỏ đến các nhà sản xuất vodka của Nga. Do đó, điều này chỉ mang tính biểu tượng".

Anh, Đức và Latvia là những nhà nhập khẩu vodka Nga lớn nhất trên toàn cầu - tổng trị giá hơn 50 triệu USD - một con số khá nhỏ so với tổng lượng rượu vodka trị giá gần 8 tỷ USD mà công dân EU tiêu thụ vào năm 2020.

Hiện Nga không còn sở hữu độc quyền đối với thương hiệu vodka. Các nước châu Âu như Ba Lan, Thụy Điển và Phần Lan đã bảo hộ hợp pháp việc sản xuất vodka của họ. Nhiều thương hiệu vodka hàng đầu, như Smirnoff và Żubrówka, được sản xuất hoàn toàn ở bên ngoài nước Nga. Vào năm 2020, Thụy Điển và Pháp là những nhà xuất khẩu rượu vodka lớn nhất, trong khi xuất khẩu đồ uống của Nga chỉ chiếm 8,3% tổng lượng rượu toàn cầu.

Người phát ngôn của tổ chức rượu mạnh EUROPE, đại diện cho 11 công ty rượu mạnh tại 24 quốc gia EU, cho biết: “Điều mà mọi người chưa biết là EU có truyền thống sản xuất vodka rất phong phú. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải hiểu thực tế rằng không phải tất cả các loại vodka là của Nga".

Công Thuận/Báo Tin tức
Thêm khó cho doanh nghiệp chăn nuôi từ căng thẳng Nga - Ukraine 
Thêm khó cho doanh nghiệp chăn nuôi từ căng thẳng Nga - Ukraine 

Doanh nghiệp chăn nuôi vốn dĩ phải đối diện với khó khăn vì giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, thì nay lại khó hơn khi xảy ra căng thẳng giữa Nga và Ukraine là những nước sản xuất lúa mỳ hàng đầu thế giới. Bởi, thực tế, ngành chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam đang phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu từ thế giới và có thể kể đến là các sản phẩm lúa mỳ, ngô, ngũ cốc...từ các nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN