Cảng Quy Nhơn phấn đấu đạt 11 triệu tấn hàng hoá trong năm 2020

Ông Phan Tuấn Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết, Cảng Quy Nhơn đang phấn đấu đạt mốc 11 triệu tấn hàng hóa thông qua vào cuối tháng 12/2020.

Chú thích ảnh
 Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Hà Linh/TTXVN

Nếu đạt được mục tiêu nói trên, đây sẽ là sản lượng hàng hóa thông qua của Cảng Quy Nhơn tốt nhất từ trước đến nay.

Để đạt được mốc thành tích này, ông Phan Tuấn Linh cho hay, cảng đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ khách hàng giải phóng tàu nhanh; hỗ trợ khách hàng kết nối các nguồn lực, dịch vụ logistics tranh thủ tối đa các điều kiện để xuất khẩu hàng hóa.

Vào ngày 17/11 vừa qua, Cảng Quy Nhơn đã cán đích kế hoạch năm trước 1,5 tháng. Theo đó, cảng đã đạt được 9,7 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như thiên tai do mưa bão, lũ lụt, nhưng với những giải pháp kịp thời và hiệu quả nên hàng thông qua Cảng Quy Nhơn vẫn tăng trưởng tốt. Đây là thành tích rất đáng kích lệ trong bối cảnh ngành hàng hải bị ảnh hưởng sâu sắc từ dịch COVID-19.

Quang Toàn (TTXVN)
Cảng Quy Nhơn hoàn thành kế hoạch sớm dù ảnh hưởng dịch COVID-19
Cảng Quy Nhơn hoàn thành kế hoạch sớm dù ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 20/11, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) thông tin, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn - thành viên của VIMC đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020 trước gần 1 tháng rưỡi mặc dù ngành vận tải biển và cảng biển bị ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN