Cần bảo vệ thương hiệu mật ong rừng tràm

Từ lâu, mật ong rừng tràm U Minh Thượng (Kiên Giang) được coi là loại mật ong tốt nhất trong vùng, do đàn ong chỉ hút nguồn mật ngọt tự nhiên từ hoa tràm để sản sinh ra. Chính vì thế, giá của loại mật ong này cũng khá cao, giá bán tại chỗ trung bình khoảng 200.000 đồng/lít.

Mùa khô năm nay, lượng mật ong thu được ước đạt vài chục tấn, tăng gần gấp đôi so với mùa khô năm trước, nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ do lượng du khách ngày càng tăng. Cũng từ đó, hiện trong vùng xuất hiện tình trạng, người bán vì ham lợi đem trộn lẫn nước đường với mật ong, khiến nhiều du khách bị lừa, trả tiền thật nhưng mua phải mật ong giả.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng ở địa phương nên có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để nạn làm mật ong giả tiếp diễn.

Nam Thắng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN