Các doanh nghiệp châu Âu vẫn muốn duy trì mức đầu tư tại Việt Nam

Theo công bố khảo sát của EuroCham vào ngày 25/7, khi được hỏi về kế hoạch đầu tư năm 2011, các doanh nghiệp (DN) châu Âu có khuynh hướng thận trọng hơn trong việc đầu tư so với các cuộc khảo sát trước đây. Hiện tại, có 32% các DN muốn duy trì mức đầu tư của họ và 52% DN vẫn muốn tăng đầu tư, nhưng về tương lai, 45% thành viên tham gia khảo sát muốn duy trì hoặc giảm đầu tư tại Việt Nam.

Khi được hỏi về mức doanh thu và số đơn hàng mong đợi về mặt trung hạn, câu trả lời lại thể hiện sự tích cực. 54% DN mong đợi có sự gia tăng trong doanh thu về mặt trung hạn. Các công ty thận trọng hơn (42%) dự đoán số đơn hàng được giữ nguyên hoặc giảm hơn so với quý trước. Cũng theo xu hướng về kế hoạch tuyển dụng, 51% DN phản hồi mong muốn tuyển thêm nhân viên trong trung hạn, còn 34% DN mong muốn duy trì mức hiện tại và chỉ có 9% DN tính đến việc giảm nhân viên tại Việt Nam.

Lạm phát cao vẫn là mối quan tâm lớn cho các DN với 56% DN cho rằng lạm phát có ảnh hưởng căn bản đến công việc kinh doanh của họ. Khi được hỏi, đánh giá của họ về mức độ các thủ tục hành chính trong vòng 1 và 2 năm tới thì 39% DN cho rằng sẽ tiếp tục tăng, 38% DN cho là giữ nguyên và 24% DN cho rằng các thủ tục này sẽ được giảm xuống trong tương lai. Điều đó cho thấy cải cách thủ tục hành chính dù đã được công nhận là một bước đi đúng hướng, nhưng cũng cần phải được tăng cường hơn nữa.


Hà Huy Hiệp
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN