Brexit có thể khiến Anh mất 100 tỷ bảng

Việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ khiến sản lượng kinh tế của Anh có nguy cơ tổn thất khoảng 100 tỷ bảng.

Brexit sẽ tạo ra "cú sốc nghiêm trọng" cho nền kinh tế Anh.

Theo một nghiên cứu công bố ngày 20/3 của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - sẽ tạo ra "cú sốc nghiêm trọng" cho nền kinh tế nước này, kèm theo đó là nguy cơ mất gần 1 triệu việc làm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Brexit sẽ khiến sản lượng kinh tế của Anh có nguy cơ tổn thất khoảng 100 tỷ bảng (tương đương 128 tỷ euro hay 145 tỷ USD) trong năm 2020 - tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm.

Bà Carolyn Fairbairn, Tổng giám đốc CBI nêu rõ: "Phân tích này chỉ rõ lý do tại sao việc rời khỏi EU sẽ là một đòn giáng thực sự vào các tiêu chuẩn sống, việc làm và sự tăng trưởng (của Anh). Ngay cả trong trường hợp khả quan nhất, điều này vẫn sẽ gây ra cú sốc nghiêm trọng tới nền kinh tế Anh". Theo đó, việc rời khỏi (EU) khiến Anh đánh mất 950.000 việc làm, đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2020 của Anh sẽ cao hơn 2-3% so với việc ở lại EU.

Trong khi đó, "Vote Leave", chiến dịch vận động bỏ phiếu ủng hộ Anh rời khỏi EU, đã phản đối những kết quả trên. Trả lời hãng tin BBC, Giám đốc điều hành "Vote Leave" Matthew Elliott cho rằng những viễn cảnh của CBI đã bị "xuyên tạc" và việc rời khỏi EU là "lựa chọn an toàn duy nhất".

Anh hiện đang hướng tới một cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào ngày 23/6, về việc liệu có tiếp tục giữ vai trò là thành viên của EU hay không.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Cử tri Anh vẫn chia rẽ về "Brexit"
Cử tri Anh vẫn chia rẽ về "Brexit"

Cử tri Anh hiện vẫn đang băn khoăn giữa việc nên ủng hộ Thủ tướng David Cameron hay Thị trưởng London Boris Johnson trong chiến dịch vận động trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 tới, về việc "ra đi" hay "ở lại" Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN