Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng: Thủ tướng đồng ý mới được khởi công

Quy hoạch thủy điện mang tính đặc thù, dựa trên tiềm năng về nguồn thủy năng, hệ thống sông ngòi để định hướng việc quy hoạch thủy điện. Do vậy, quy hoạch thủy điện mang tính mở, định hướng, có thể rà soát, sửa đổi bổ sung, có thể loại trừ những dự án không khả thi và bổ sung những dự án khả thi.


Việc quy hoạch thủy điện không phải của riêng Bộ Công Thương hay Chính phủ vì từ năm 2006, việc quy hoạch thủy điện nhỏ đều được giao về cho địa phương, có tham vấn các bộ, ngành. 65% các dự án thủy điện nhỏ do các địa phương quy hoạch.


Ngay từ giai đoạn 2005-2009, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương rà soát và loại 10 dự án khỏi quy hoạch. Năm 2010 loại 38 dự án; năm 2011 loại tiếp 47 dự án; năm 2012 loại 118 dự án và năm 2013 loại thêm 150 dự án. Chúng tôi luôn luôn rà soát, bổ sung đối với việc quy hoạch thủy điện. Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội về việc quy hoạch thủy điện là điều kiện thuận lợi để chúng tôi đẩy nhanh hơn công tác rà soát các dự án.


Trong 424 dự án bị loại, cũng có dự án có tính khả thi, nhưng có dự án chưa đảm bảo về môi trường thì cũng coi là không khả thi. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vì không có khả năng tài chính nên chưa dám đầu tư. Nhiều dự án đang vận hành cũng đang gặp khó khăn.


Về việc tổn thất khi loại bỏ 424 dự án, các dự án này hầu như không mất chi phí đáng kể, vì đang trong giai đoạn nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, chủ đầu tư chỉ được cấp phép đầu tư nếu có khả thi.


Xin được tiếp thu ý kiến của các đại biểu về vấn đề di dân tái định cư có dự án. Và đặc biệt, từ nay trở đi, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ thì các dự án thủy điện mới được khởi công.

An dân vùng thủy điện

Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) được xây dựng trên 40 năm với hơn 5 vạn dân phải di dời. Nhưng tới nay, vẫn còn hơn 1 vạn dân chưa có điện sinh hoạt. Mặc dù người dân chia sẻ khó khăn với Nhà nước, nhưng vẫn luôn tự hỏi, bao giờ mới có điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN