Bình Dương: Chật vật vì nhiều cây xăng treo bảng 'hết xăng còn dầu'

Ngày 10/10, trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và một số vùng phụ cận thuộc tỉnh Bình Dương rộ lên tình trạng người dân chạy đôn, chạy đáo, khổ sở sếp hàng đợi đổ xăng. Nguyên nhân, do nhiều cây xăng nghỉ bán hoặc dán thông báo "hết xăng còn dầu".

Tình trạng trên xảy ra lác đác từ hơn 1 tuần qua, nhưng đến hôm nay sự việc "hết xăng, còn dầu" ngày càng phổ biến tại các cây xăng trên những trục đường chính tại tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng "Hết xăng". Ảnh: baobinhduong.vn

Thậm chí, theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Huỳnh Văn Lũy vào Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều cây xăng kéo hàng rào, treo bảng nghỉ bán. Có cây xăng thông báo đang chờ nhập xăng; trong khi đó một số cây xăng khác dọc đường Mỹ Phước - Tân Vạn xuất hiện việc treo bảng "hết xăng còn dầu" đã lan rộng từ thành phố Thủ Dầu Một qua địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Nam Tân Uyên…

Nhiều người dân đi làm đã tìm đến những cây xăng đại lý của Thanh Lễ hoặc Petrolimex ( mở bán bình thường) tập trung khá đông để mua xăng dầu; dòng xe của người tập trung đến đổ xăng gây ra tình trạng đồn ứ cục bộ.

Qua trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - đơn vị cung cấp đầu mối xăng dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ khẳng định vẫn duy trì đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ ra thị trường.

Ông Đoàn Minh Quang còn cho hay do trong ngày có nhiều cây xăng trên địa bàn thuộc hệ thống cung cấp xăng dầu của công ty khác có nghỉ bán là do một phần trước đó Sở Công Thương Bình Dương tạm rút giấy phép một số cửa hàng xăng dầu đang chuyển đổi công năng do không đủ điều kiện nên đã xảy ra tình trạng người dân tập trung lại các cây xăng còn bán bình thường, gây ra tình trạng đông đúc tại những cây xăng đang bán hàng. Ông Quang cho biết thêm, hiện nguồn cung xăng không thiếu, nhưng do nhiều cửa hàng xăng dầu bị lỗ trong thời gian gần đây do giá dầu thế giới tăng trở lại nhưng bán lẻ vẫn chưa phải đảm bảo giá.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Hà cho biết hiện chưa có báo cáo cụ thể về thực trạng các cửa hàng nghỉ bán trong ngày hôm nay; tuy nhiên qua nắm bắt tình hình các nhà đầu mối vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu đầy đủ.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương hiện trên địa bàn có 16 cửa hàng đang chuyển đổi công năng vì quá trình đô thị hóa nên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không còn đảm bảo các điều kiện theo quy định về lĩnh vực xăng dầu, đất đai, nên ngừng bán.

Bình Dương có 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng dung tích chứa 66.200m3; tổng số cửa hàng 447 cửa hàng ( đại lý bán lẻ); do đó việc cung ứng xăng dầu ra thị trường vẫn được đảm bảo.

Theo tiết lộ của một số cửa hàng, hiện mức chiết khấu cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Bình Dương như xăng E5 là 200 đồng/1 lít; xăng A95: 200 đồng/1 lít; Dầu DO: 200 đồng/1 lít.

Chí Tưởng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: 121 cửa hàng xăng dầu đóng cửa do hết hàng
TP Hồ Chí Minh: 121 cửa hàng xăng dầu đóng cửa do hết hàng

Đến chiều 10/10, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có 121/550 cửa hàng xăng dầu không còn xăng. Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường; không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN