Nguồn cung xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh đang gặp khó

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, hiện tình hình cung ứng xăng dầu của TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do nguồn cung thiếu hụt cục bộ, bởi việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoạn, việc vận chuyển vừa qua cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh trả lời tại buổi họp báo chiều 10/10.

Chiều 10/10, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh trong phạm vi thẩm quyền được giao để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Sở Công Thương cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp góp phần ổn định tình hình cung ứng xăng dầu, tuy nhiên hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang gặp những khó khăn nhất định. Theo đó, nguồn cung có tình trạng thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoạn, việc vận chuyển vừa qua cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt.

Sau khi thống kê, rà soát sơ bộ trong ngày 9/10, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận có 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng, vẫn mở cửa bán mặt hàng dầu bình thường. Một số cửa hàng chỉ bán cho người dân với mức 30.000 – 50.000 đồng/xe máy hoặc duy trì 1 - 2 trạm bơm do không có hàng để bán.

"Qua quá trình nắm thông tin, phản ánh từ các đơn vị kinh doanh xăng dầu, sở dĩ có tình trạng treo biển "hết hàng" là do một số lý do khách quan dẫn đến cửa hàng xăng dầu thiếu hàng cục bộ, chưa cung ứng đầy dủ theo yêu cầu của khách hàng tại một số thời điểm. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn ghi nhận tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã tạm ngưng hoạt động hoặc kinh doanh gián đoạn do nguồn hàng cung ứng không đáp ứng kịp thời, đặc biệt là vào thời điểm giờ cao điểm do phương tiện vận chuyển xăng dầu không được lưu thông trong giờ cao điểm", ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Chú thích ảnh
Một cây xăng trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức rơi vào cảnh quá tải trong ngày 10/10. 

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở Công Thương cũng đã có đề xuất Sở Giao thông Vận tải, Công an TP Hồ Chí Minh xem xét, có phương án tạm thời cho phép phương tiện vận chuyển xăng dầu trên địa bàn được lưu thông vào giờ cao điểm (trong khung thời gian từ 9 giờ 00 đến 16 giờ 00 và từ 18 giờ 00 đến 22 giờ 00). Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ phân luồng và tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển xăng dầu có thể thuận lợi tiếp cận các cửa hàng, cấp xăng dầu trong giờ cao điểm.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống cửa hàng kinh doanh, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị các đơn vị có chuỗi cung ứng lớn tăng cường nhập hàng để cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ. Cụ thể, đêm 9/10, Petrolimex đã huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình để tăng cường nguồn cung bù đắp cho các cửa hàng lân cận đóng cửa hoặc bị gián đoạn nguồn cung. Mặt khác, với khoảng 500 cửa hàng bán lẻ vẫn đang duy trì hoạt động và cung ứng đầy đủ xăng dầu ra thị trường, Sở Công Thương sẽ công bố danh sách này để doanh nghiệp và người dân có thể yên tâm và thuận tiện trong việc tìm nơi đổ xăng.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng xăng dầu trên đường Lý Thương Kiệt, Quận Tân Bình đông khách từ sáng sớm ngày 10/10.

 Đối với công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, Cục quản lý thị trường theo dõi sát tình hình, nắm rõ nguyên nhân, lý do đóng cửa, tạm dừng kinh doanh của từng cửa hàng để có hướng xử lý phù hợp. Đối với doanh nghiệp, trước những khó khăn này, Sở đã tổ chức gặp gỡ, lắng nghe trực tiếp ý kiến của doanh nghiệp, động viên, chia sẻ và đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Liên bộ Công Thương và Tài chính về tình hình hoạt động bán lẻ trên địa bàn để có những giải pháp phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa, giúp cho các doanh nghiệp cân đối lại chi phí và đảm bảo nguồn cung ứng phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng của người dân. Liên Bộ cũng đã có nghiên cứu và điều chỉnh; theo đó, dự báo kỳ điều chỉnh giá ngày 11/10 sẽ khắc phục được những bất cập về chi phí.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ sáng ngày 10/10, nhiều người dân tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai phải vất vả chạy tìm rất nhiều cây xăng mới có thể đổ được đầy bình xăng. Nguyên nhân do một số cửa hàng xăng đã treo biển "hết xăng" hoặc ngưng bán do đang nhập hàng. Trong khi đó, một số cây xăng còn hàng thì đang rơi vào cảnh quá tải vì lượng người vào đổ xăng rất đông, phải xếp hàng chờ đợi rất lâu.

Chị Đỗ Thị Mỹ Hồng, ngụ ở thành phố Thủ Đức cho biết, sáng nay chị có việc ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc về, xe đã báo hết xăng từ thành phố Biên Hòa nhưng tìm mãi vẫn không đổ được xăng. "Từ TP Biên Hòa về tới TP Hồ Chí Minh trên tuyến Quốc lộ 1A, tôi chạy qua gần chục cửa hàng xăng dầu nhưng đều treo biển hết xăng, tạm ngưng bán. Cuối cùng, tôi chạy về tới ngã tư Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) mới tìm được một cây xăng còn hàng nhưng người dân đang xếp hàng dài. Tôi phải chờ mất 30 phút mới có thể đổ được đầy bình", chị Đỗ Thị Mỹ Hồng than thở.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh người dân chen chúc đổ xăng trong ngày 10/10:

Chú thích ảnh
Trong ngày đầu đi làm, nhiều người dân TP Hồ Chí Minh phải mất nhiều thời gian để đổ xăng. 
Chú thích ảnh
Vì lượng khách đến quá đông trong buổi sáng nên một số bảo vệ dân phố phải hỗ trợ các cây xăng ổn định trật tự khi người dân đến đến đổ xăng.
Chú thích ảnh
Lượng khách hàng mỗi lúc một đông tại các cây xăng ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Một số cây xăng tại TP Hồ Chí Minh còn hàng phải dán bảng thông báo để khách hàng xếp hàng vào đổ xăng. 
Chú thích ảnh
Các nhiên viên bán xăng tại TP Hồ Chí Minh không kịp nghỉ tay vì khách hàng quá đông trong ngày 10/10.
Chú thích ảnh
Một cây xăng ở TP Biên Hòa, Đồng Nai treo bảng "Chờ nhập nguyên liệu tạm ngưng bán hàng" khiến người dân phải vất vả tìm cây xăng khác. 
Chú thích ảnh
Một cây xăng ở khu vực ngã ba Vũng Tàu cũng rơi vào cảnh "quá tải" trong ngày 10/10. 
Chú thích ảnh
Chị Đỗ Thị Mỹ Hồng, ngụ ở TP Thủ Đức phải chạy từ TP Biên Hòa về TP Thủ Đức mới tìm được cây xăng còn hàng để bán. 
Chú thích ảnh
Theo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại TP Hồ Chí Minh, do giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại trong tuần vừa qua, nên giá xăng dầu trong nước sẽ tăng trở lại trong kỳ điều hành ngày mai (11/10).

 

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu hàng trên thị trường xăng dầu
Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu hàng trên thị trường xăng dầu

Ở các địa phương trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng bán hàng với nhiều lý do. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền lợi của người tiêu dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN