Bão số 13 và hoàn lưu gây thiệt hại hơn 11.200 ha lúa, hoa màu và các cây trồng khác

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 18 giờ ngày 8/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại 11.216 ha lúa, hoa màu và các cây trồng khác; trong đó có 3.794 ha lúa, hoa màu bị gãy đổ, tăng 73 ha so với sáng cùng ngày; có 7.422 ha cây trồng khác bị thiệt hại, tăng 3.464 ha so với sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Vườn trồng thanh long của người dân thôn Lò To, xã Hàm Thạnh bị sạt lở sau trận mưa tối 7/11 Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Cùng với đó, bão và hoàn lưu bão làm 6 người chết, tăng 1 người so với sáng 8/11  (Quảng Ngãi 1, Gia Lai 2, Đắk Lắk 3); 26 người bị thương (Quảng Ngãi 12, Gia Lai 8, Đắk Lắk 6); 333 nhà bị sập, tăng 88 nhà; có 32.048 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 5.822 nhà; có 54.365 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tăng 30 lồng bè; có 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại, số liệu không thay đổi so với sáng 8/11; có 96 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng, tăng 75 tàu so với sáng 8/11; có 148 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 4.553 con gia cầm bị chết.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện có 10 vị trí quốc lộ sạt lở, ngập sâu gây ách tắc, trong đó đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là 5 vị trí, đường Trường Sơn Đông có 1 vị trí; đường cao tốc đoạn La Sơn – Hoà Liên có 2 vị trí; Quốc lộ 40B có 1 vị trí; Quốc lộ 14E có 1 vị trí (xe máy và người đi bộ đã lưu thông được).

Đường sắt Bắc Nam tại Km1146+850 (Đắk Lắk) bị ách tắc do trôi nền đường, dự kiến thông tàu ngày vào 10/11.

Bão số 13 và hoàn lưu bão gây thiệt hại ước tính khoảng 7.593,65 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi 306,65 tỷ đồng; Đắk Lắk 2.287 tỷ đồng; Gia Lai 5.000 tỷ đồng).

Trước diễn biến phức tạp do tác động của hoàn lưu bão, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg, ngày 7/11 về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại thôn 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng; yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, Zalo Việt Nam gửi 22,2 triệu tin nhắn SMS và 21,4 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn, chủ động ứng phó với bão số 13 đến các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13; huy động lực lượng dọn vệ sinh, thu, dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ lợp mái nhà cho người dân; sửa chữa trường học, trạm y tế để bảo đảm không gián đoạn việc học, khám chữa bênh cho người dân.

Các tỉnh,thành phố cũng triển khai hỗ trợ các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng hợp, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại; xác định nhu cầu, huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra.

Tỉnh Đắk Lắk đã ký và ban hành quyết định về việc hỗ trợ 35 tỷ đồng cho các xã, phường bị thiệt hại nặng nề trong bởi bão số 13.

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó với các tác động của hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Các địa phương tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão gây ra; tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học; khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập...

Thắng Trung (TTXVN)
Thiên tai khiến 305 người chết và mất tích, kinh tế bị thiệt hại khoảng 69.000 tỷ đồng
Thiên tai khiến 305 người chết và mất tích, kinh tế bị thiệt hại khoảng 69.000 tỷ đồng

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Phùng Đức Tiến cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã khiến 305 người chết và mất tích tại các địa phương, tổng thiệt hại kinh tế ước tính 69.000 tỷ đồng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN