Bảo đảm nguồn cung lợn sống Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam ổn định, an toàn

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan vừa nêu ý tưởng hai nước Việt Nam và Thái Lan thiết lập cơ chế hợp tác song phương trong lĩnh vực thú y hoạt động theo hình thức tổ chức họp hàng năm và theo cơ chế luân phiên nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, phòng ngừa và chữa bệnh động vật và các biện pháp kiểm dịch, kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong quá trình xuất nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Giám đốc DLD Thanawat Pansathit trao đổi với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Ý kiến này được đưa ra tại cuộc làm việc giữa đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Cục Phát triển Chăn nuôi (DLD), Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan chiều 18/8 ở Bangkok.

Tham dự buổi làm việc có Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Trần Thị Thu Trang, Trưởng Cơ quan Đại diện Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Trần Thị Thanh Mỹ, Giám đốc DLD Thanawat Pansathit, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Nông sản Quốc tế Thái Lan và một số chuyên gia trong lĩnh vực thú y.

Trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan để đáp ứng nhu cầu trong nước, phía Việt Nam đề nghị Thái Lan quan tâm và có chính sách cung cấp ổn định cả về số lượng và giá cả mặt hàng xuất khẩu này sang Việt Nam.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp không cho phép đoàn công tác của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sang kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh, quy trình chăn nuôi... tại Thái Lan, phía Việt Nam đề nghị cơ quan thú y Thái Lan rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện thực tế và hồ sơ đăng ký trước khi gửi sang Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đề nghị DLD tổ chức chương trình đi kiểm tra thực tế một số trang trại đang xuất khẩu lợn sang Việt Nam vào nửa sau tháng 9/2020. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ cử đoàn đi thực tế và khi về sẽ thông tin kết quả chuyến đi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại buổi làm việc, đại diện DLD nhất trí với các đề xuất của Đại sứ quán Việt Nam và cho biết phía Thái Lan sẽ gửi văn bản chính thức về việc đề xuất hình thành cơ chế hợp tác song phương cho Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian tới.

Theo DLD, hiện tổng đàn lợn của Thái Lan ước cả năm 2020 là 22,4 triệu con, dự kiến 1,8 triệu con dành cho xuất khẩu. Cả nước có 177.908 trang trại lợn, trong đó 4.337 trang trại đạt chuẩn GAP (thực hành nông nghiệp tốt) với 265 trang trại có quy mô trên 5.000 con, 2.742 trang trại có quy mô từ 501 con đến 5.000 con, còn lại là trang trại có quy mô từ 500 con trở xuống. Tổng đàn lợn trong các trang trại đạt chuẩn GAP là trên 9,4 triệu con.

Tính đến tháng 8 năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu hơn 1,5 triệu con lợn, đạt kim ngạch 10,3 tỷ baht (khoảng 320 triệu USD). Riêng xuất khẩu sang các nước CLMV gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam là hơn 1,3 triệu con để giết mổ và trên 193.000 con lợn giống, trong đó xuất sang Campuchia chiếm tới 78,6% về số lượng và 78,8% về giá trị.

Đối với thị trường Việt Nam, từ 12/6 đến 13/8, Thái Lan đã xuất khẩu sang Việt Nam hơn 100.000 con lợn, bao gồm cả lợn thịt và lợn giống, đạt kim ngạch 781,8 triệu baht, tương đương 24,7 triệu USD. Hiện có 15 doanh nghiệp Thái Lan đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam, trong đó 9 doanh nghiệp đã có hoạt động xuất khẩu.

Tin, ảnh: Ngọc Quang (PV TTXVN tại Bangkok)
Việt Nam và Liên minh châu Âu thúc đẩy hợp tác, phát triển bền vững kinh tế biển
Việt Nam và Liên minh châu Âu thúc đẩy hợp tác, phát triển bền vững kinh tế biển

Sáng 19/8, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung tổ chức Đối thoại biển với chủ đề “Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và Liên minh châu Âu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN