BAE Systems cắt giảm hơn 1.700 việc làm

Tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất Anh - BAE Systems ngày 6/11 cho biết sẽ cắt giảm 1.775 việc làm tại các nhà máy đóng tàu, đồng thời ngừng đóng tàu tại nhà máy nằm ở thành phố ven biển miền nam Portsmouth từ cuối năm 2014.

Theo kế hoạch, 940 nhân viên của BAE Systems ở nhà máy Portsmouth sẽ bị mất việc làm sau khi tập đoàn chấm dứt hoạt động đóng tàu tại đây. Cho đến năm 2016, tập đoàn này cũng sẽ cắt giảm 835 việc làm tại các nhà máy đóng tàu Govan, Scotstoun, Rosyth ở thành phố Glasgow thuộc xứ Scotland và nhà máy Filton ở England.

Công nhân tại một nhà máy đóng tàu thuộc BEA Systems. Ảnh: Guardian.


BAE Systems cho biết tập đoàn buộc phải cắt giảm việc làm tại các nhà máy đóng tàu do nhu cầu giảm sút đáng kể, xuất phát từ chính sách cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Tập đoàn cùng với Bộ Quốc phòng Anh cũng đã đưa ra một số biện pháp với hy vọng bù đắp lại những ảnh hưởng từ kế hoạch cắt giảm việc làm này, trong đó có khoản đầu tư trị giá hơn 100 triệu bảng (161 triệu USD) để mở rộng nhà máy sửa chữa tàu ở Portsmouth phục vụ cho tàu hàng không mẫu hạm mới.

Ngoài ra, hai nhà máy Govan và Scotstoun ở Scotland sẽ được giao nhiệm vụ đóng ba tàu tuần tra cho Lực lượng Hải quân Hoàng gia nhằm duy trì hoạt động đóng tàu ở đây cho đến khi bắt đầu thực hiện hợp đồng đóng các tàu chiến Type 26 Global Combat cho Bộ Quốc phòng nước này.




TTXVN/Tin tức

Anh hủy thu tiền đặt cọc khi cấp thị thực
Anh hủy thu tiền đặt cọc khi cấp thị thực

Chính phủ Anh đã quyết định hủy bỏ kế hoạch thu thêm 3.000 bảng (gần 5.000 USD) tiền đặt cọc đối với mỗi du khách đến từ những nước mà họ coi là "có nguy cơ cao" ở lại quá thời gian cho phép khi làm thủ tục cấp thị thực vào đảo quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN