Apple trở thành tập đoàn Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD

Apple ngày 19/8 đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ USD giá trị thị trường, qua đó trở thành minh chứng mới nhất cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang được hưởng lợi từ những biến động do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch 19/8, hãng sản xuất điện thoại iPhone đã đạt mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD trong phiên giao dịch sáng trước khi giảm nhưng vẫn chốt phiên giao dịch ở mức cao hơn. Hồi tháng 3/2018, Apple cũng là tập đoàn lớn đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường.

Theo tính toán của Bloomberg, kể từ tháng 3 đến nay, giá trị cổ phiếu của Apple đã tăng xấp xỉ gấp đôi. Thậm chí ngay cả khi các công ty công nghệ lớn khác có cầu tăng cao hơn trong giai đoạn phong tỏa, nhưng Apple vẫn vượt qua các đối thủ nhờ doanh số lớn về các thiết bị máy tính bảng và đeo tay, cùng nhiều ứng dụng và dịch vụ mới được quan tâm trong suốt giai đoạn khủng hoảng y tế toàn cầu.
Theo báo cáo quý II/2020, lợi nhuận của Apple đã tăng 8%, lên mức 11,2 tỷ USD, trong khi doanh thu tăng 11%, lên 59,7 tỷ USD.

Việt Hải (TTXVN)
Theo chân Apple, đến lượt Samsung, Nokia muốn đầu tư sản xuất tại Ấn Độ
Theo chân Apple, đến lượt Samsung, Nokia muốn đầu tư sản xuất tại Ấn Độ

Sau khi “ông lớn” Apple đầu tư 1 tỷ USD để đẩy mạnh dây chuyền sản xuất điện thoại tại Ấn Độ vào tháng 9/2019, năm nay các tập đoàn như Samsung và Nokia cũng nghiên cứu đường đầu tư vào các nhà máy sản xuất ở quốc gia châu Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN