Áp dụng công nghệ địa vật lý tiên tiến điều tra, đánh giá khoáng sản

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1967 - 2017) thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương; cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Liên đoàn Vật lý Địa chất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã vượt mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, không ngừng phấn đấu và phát triển trên các lĩnh vực công tác, đạt nhiều kết quả trong sản xuất, nghiên cứu, có những đóng góp xứng đáng vào công tác điều tra cơ bản địa chất và đánh giá khoáng sản ở nước ta.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất Lại Mạnh Giàu cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm về địa vật lý trong ngành Địa chất Việt Nam, với việc tăng cường nâng cao năng lực trong mọi hoạt động chuyên ngành địa vật lý, như chủ động sáng tạo áp dụng các công nghệ địa vật lý tiên tiến trong việc triển khai các đề án Chính phủ.

Đặc biệt, Liên đoàn đã triển khai địa chất phân giải cao để xác định phân bố các vỉa than trong đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng”. Đồng thời, Liên đoàn đã phát hiện, đánh giá tiềm năng của các mỏ đất hiếm, thân quặng, điển hình là một số mỏ như mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh, vùng mỏ phóng xạ - đất hiếm có trữ lượng lớn ở Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu, urani trong vùng trũng Nông Sơn là vùng có triển vọng nhất về urani ở nước ta hiện nay.

Cùng với công tác điều tra, đánh giá, thăm dò các mỏ, điểm khoáng sản bằng tổ hợp các phương pháp địa vật lý, địa chất, Liên đoàn Vật lý Địa chất đã phối hợp với các đơn vị khác thực hiện trong những năm qua, có những đóng góp không nhỏ vào công tác tìm kiếm, phát hiện mới và nâng cao trữ lượng tài nguyên khoáng sản cho đất nước: pyrit (Giáp Lai); vàng (Bồng Miêu, Tiên Hà, Tiên Cẩm…); sắt (Cao Bằng); Cu-Ni (Tuyên Quang, Cao Bằng)…

Bên cạnh đó, Liên đoàn còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác như: lập các bộ bản đồ trường từ, trọng lực, phóng xạ có mạng lưới số liệu theo tỷ lệ 1:500.000; điều tra địa chất công trình, đánh giá hiện tượng tai biến địa chất và đề xuất giải pháp khắc phục với quy mô, đối tượng khác nhau.

Diệu Thúy (TTXVN)
Bố trí kinh phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Bố trí kinh phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ, dự án cụ thể về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN