Anh có thể mất hàng chục triệu bảng để đàm phán Brexit

Các cuộc đàm phán về Brexit có thể tốn nhiều thời gian và tiền bạc, ước tính lên tới 65 triệu bảng tiền nộp thuế của người dân Anh.

Đi lại ở London rẻ hiếm thấy nhờ Brexit. Ảnh: Sputnik

Trong báo cáo chi tiết đầu tiên về vấn đề chính phủ tái cơ cấu để đương đầu với các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit (chỉ việc nước Anh rời Liên minh châu Âu), Viện Chính phủ (IG) - một viện độc lập chuyên nghiên cứu cách thức làm tăng tính hiệu quả hoạt động của chính phủ - cho hay “cuộc chiến” giữa các bộ trưởng của nước này nhằm kiểm soát các cuộc đàm phán về Brexit có thể tốn nhiều thời gian và tiền bạc, ước tính lên tới 65 triệu bảng tiền nộp thuế của người dân.

Theo IG, số tiền trên chủ yếu là để tuyển khoảng 500 viên chức. Viện cũng cảnh báo rằng việc cơ cấu lại các bộ ngành có nguy cơ tạo ra sự phân rẽ và rời rạc giữa các cơ quan và bộ ngành. Sự thiếu rõ ràng trong việc làm rõ vai trò và trách nhiệm của các bộ mới sẽ dẫn tới sự xao nhãng và chậm trễ trong các công việc liên quan đến Brexit.

Viện nghiên cứu này cũng lưu ý rằng hiện có chỗ khuyết lớn trong chiến lược đàm phán của chính phủ và viện đã đưa ra khuyến nghị rằng các bộ trưởng cần nhanh chóng đưa ra một kế hoạch phù hợp nhằm đạt được một vị thế đàm phán. Đồng thời, chính phủ cũng cần đưa ra một cơ cấu rõ ràng hơn để các ngành và các chính trị gia, đặc biệt là Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon có thể tư vấn về vấn đề đàm phán liên quan đến Brexit.

IG dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng Thủ tướng Vương quốc Anh Theresa May sẽ giữ lập trường kiểm soát biên giới và điều này đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ gặp phải hạn chế trong việc tiếp cận thị trường chung châu Âu. Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài cho rằng nước Anh sẽ kích hoạt điều khoản 50 để bắt đầu tiến trình đàm phán rời khỏi EU vào tháng 1/2017 và quá trình đàm phán này sẽ kết thúc trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khóa tới.

Như Mai (P/v TTXVN tại London)
“Brexit cứng”: Giá đắt của nước Anh
“Brexit cứng”: Giá đắt của nước Anh

Vương quốc Anh đang đối mặt nguy cơ ngày càng lớn phải chấp nhận một kịch bản “Brexit cứng”, ám chỉ việc hoàn toàn “dứt tình” với Liên minh châu Âu (EU). Điều này đang khiến các doanh nghiệp cũng như dư luận Anh lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN