Airbus cắt giảm hàng nghìn nhân sự tại châu Âu

Tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus ngày 19/2 cho biết hãng đã lên kế hoạch cắt giảm 2.362 nhân sự làm việc tại bộ phận nghiên cứu công nghệ Phòng thủ và Không gian trong vòng hai năm tới.

Chú thích ảnh
Tại trung tâm chuyển giao máy bay Airbus ở Colomiers, miền Tây Nam Pháp ngày 27/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Số nhân sự sẽ cắt giảm tại châu Âu bao gồm 829 vị trí tại Đức, 630 tại Tây Ban Nha, 404 tại Pháp, 357 tại Anh và 142 vị trí tại các quốc gia khác. Các cuộc thảo luận về tái cấu trúc tập đoàn đang được tiến hành.

Trong tuyên bố, Airbus cho biết bộ phận nghiên cứu công nghệ Phòng thủ và Không gian sẽ cập nhật kế hoạch cắt giảm nhân sự và đối thoại trên tinh thần xây dựng với các đại diện công đoàn.

Trong báo cáo doanh thu của Airbus năm 2019, bộ phận nghiên cứu công nghệ Phòng thủ và Không gian đã báo lỗ 881 triệu euro (tương đương 951 triệu USD).     

Tuần trước, Airbus đã thông báo lỗ ròng tới 1,36 tỉ euro trong năm 2019, chủ yếu do khoản tiền phạt 3,6 tỉ euro liên quan vụ bê bối tham nhũng và những khoản chi phí bổ sung cho việc phát triển loại máy bay vận tải quân sự A400M.

Thanh Hải (TTXVN)
Airbus đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc
Airbus đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc

Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus ngày 5/2 thông báo đóng cửa nhà máy tại Thiên Tân do lo ngại nguy cơ lây lan chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN