Airbus gia tăng sản lượng máy bay A320 tại Mỹ

Hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu ngày 9/1 cho biết hãng này sẽ nâng sản lượng máy bay chở khách A320 tại Mỹ từ 5 chiếc/tháng lên 7 chiếc/tháng trong năm tới.

Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A330 Neo bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris, Pháp, ngày 18/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch gia tăng sản lượng tại nhà máy của Airbus ở Mobile, Alabama là một phần trong mục tiêu mà hãng này đặt ra nhằm nâng sản lượng dòng máy bay bán chạy hàng đầu này trên toàn cầu lên 63 chiếc mỗi tháng vào năm 2021. Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh Mỹ vừa áp thuế lên đến 7,5 tỷ USD đánh vào các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu do liên quan tới hoạt động trợ cấp cho Airbus.

Dòng máy bay A320 bao gồm các mẫu máy bay A319, A320 và A321, cạnh tranh trực tiếp với dòng máy bay 737 của Boeing, vốn đang gặp khó khăn do máy bay 737 MAX bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng 3/2019, sau hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng của hãng hàng không Lion Air hồi tháng 10/2018 và Ethiopian Airlines hồi tháng 3/2019 khiến 346 người thiệt mạng.

Việc nâng sản lượng sẽ giúp Airbus tạo thêm 275 việc làm mới tại nhà máy thuộc bang Alabama, sau khi tuyển thêm 600 lao động vào năm 2019. Airbus cũng cho biết hãng này đã tuyển dụng 4.000 lao động tại 38 khu vực trên 16 bang của nước Mỹ.

Minh Trang (TTXVN)
Hãng cho thuê máy bay BOC đặt mua 20 máy bay A320neo từ Airbus
Hãng cho thuê máy bay BOC đặt mua 20 máy bay A320neo từ Airbus

Ngày 7/1, hãng cho thuê máy bay BOC có trụ sở tại Singapore vừa thông báo đặt mua 20 máy bay A320neo của Airbus, trong đó có 12 máy bay dự định dành cho hãng hàng không Avianca của Colombia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN