Cận cảnh loạt đại công trình APEC ở Phú Quốc bứt tốc về đích

Đến cuối tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, các công trình đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cánh cửa đầu tiên đón APEC 2027 đến với đảo Ngọc là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, quy mô 1.050 ha.

Giai đoạn 1 được thiết kế để phục vụ 20–24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước. Dự án đang thi công hoàn thiện lắp kính mặt ngoài và hoàn thiện phần mái.

chk1.jpg
chk2.jpg
Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên, tượng trưng cho "kỷ nguyên vươn mình", sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Đến nay các tầng bên trong nhà ga đang được thi công lắp đặt phần trần trang trí, nội thất…

chk3.jpg
Phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%.
chk4.jpg
Kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên.

Theo báo cáo cập nhật cuối tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác vào tháng 4/2027.

nhagavip.jpg
Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m2.

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m2, trên khu đất 5,3 ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các hạng mục xây dựng dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9/2026, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027.

duongsatlrt.jpg
Tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở phía nam đảo.

Nếu sân bay là cửa ngõ thì tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét đặc trưng văn hóa ba miền của Việt Nam.

Tính đến nay, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời và song song bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

duongdt975.jpg
Đường tỉnh ĐT.975 được coi là trục đại lộ huyết mạch Bắc - Nam Phú Quốc.

Đường tỉnh ĐT.975 được coi là trục đại lộ huyết mạch Bắc - Nam Phú Quốc với tuyến tàu điện đô thị (LRT) chạy song song xuyên suốt lộ trình. Tính đến tháng 9/2026 hình hài dự án đã lộ rõ. Dự án đặt mục tiêu dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027.

dlapec1.jpg
Đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4–6 làn xe.

Đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4–6 làn xe. Mỗi bên vỉa hè rộng 8 m, hướng tới một trong những đại lộ có cảnh quan ấn tượng bậc nhất Việt Nam. Theo ghi nhận, đến nay dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống, vỉa hè, xử lý nền và đã lộ rõ hình hài mặt cắt của toàn tuyến, hướng tới mục tiêu Đại lộ hoàn thành vào quý II/2027.

Được xem là trái tim của tổ hợp các dự án APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m2, chiều cao 39,25 m, tích hợp 1 tầng hầm cùng 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Bên trong là ballroom rộng 11.050 m2, với nhịp vượt không cột lên tới 81 m. Hệ mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển.

trungtamhoinghiapec1.jpg
trungtamhoinghiapec2.jpg
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m2, chiều cao 39,25 m.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần khung và mái của công trình đã dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu trong quý IV/2026 sẽ hoàn thiện mặt ngoài và hoàn thiện nội thất ngày 31/3/2027.

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi.

nhabieudiendanang1.jpg
nhabieudiendanang2.jpg
nhabieudiendanang3.jpg
Nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m2 gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở lớp vỏ kiến trúc lấy cảm hứng từ vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, trong khi hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển.

Ghi nhận thực tế tại công trường, đến nay phần kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã đạt gần 100%, kỹ sư và công nhân đang thi công lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào quý IV/2026, sau đó hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Trong báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu mới nhất công bố ngày 23/9, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi.

Chung cư theo niên hạn công trình, người dân không mất quyền sở hữu

Chung cư theo niên hạn công trình, người dân không mất quyền sở hữu

Chính phủ yêu cầu xác định thời hạn sử dụng chung cư theo niên hạn công trình, nhưng đồng thời phải làm rõ quyền của chủ sở hữu khi tòa nhà hết thời hạn. Điều này nhằm tránh cách hiểu rằng khi công trình hết niên hạn, người dân đương nhiên mất quyền sở hữu căn hộ.

Australia xem xét gia hạn chống bán phá giá thép mạ kẽm Việt Nam

Australia xem xét gia hạn chống bán phá giá thép mạ kẽm Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 9/9, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (Anti-Dumping Commission - ADC) đã khởi xướng cuộc điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.