Boeing 737 mất ngôi thịnh hành nhất thế giới vào tay Airbus A320

Nhà sản xuất máy bay Airbus của châu Âu vừa vượt lên trước đối thủ Mỹ Boeing khi dòng máy bay A320 giành danh hiệu máy bay thân hẹp bán chạy nhất thế giới, chiếm ngôi của dòng Boeing 737 và 737 MAX đầy tai tiếng. 
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 của hãng United Mỹ hạ cánh song song với một chiếc Airbus A320 tại San Francisco. Ảnh: AFP 

Trong cuộc đua dài một thập kỷ giữa Airbus và Boeing, tập đoàn máy có trụ sở tại Seattle đã trượt dốc khỏi vị trí đầu bảng khi dòng máy bay chủ chốt của hãng là 737 không còn thịnh hành nhất thế giới. Đây từng là máy bay thương mại bán chạy nhất mọi thời đại trong 5 thập kỷ qua, song sự thống trị này dường như đang phai nhạt dần. 

Theo số liệu do hai hãng sản xuất công bố, A320 cùng các phiên bản đã nhận được tổng cộng 15.193 đơn đặt hàng, vượt dòng máy bay tương tự 737 của Boeing với 15.136 đơn đặt hàng tính đến tháng 10. 

Tuy nhiên, Boeing vẫn dẫn đầu về lượng đơn giao hàng thực tế, nhưng khoảng cách đang thu hẹp nhanh chóng. Chỉ trong tháng 10, Airbus đã bàn giao 77 máy bay cho khách hàng, 59 chiếc trong số đó là A320, trong khi hãng sản xuất của Mỹ chỉ bàn giao 20 chiếc. 

Nếu Airbus tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng, công ty này sẽ hoàn thành được sứ mệnh đằng sau dự án A320 cách đây 30 năm. Chiếc máy bay này vốn được thiết kế để thách thức quyền bá chủ 737 trong thị trường phi cơ thân hẹp, trở thành máy bay được lựa chọn của nhiều hãng hàng không ở châu Âu và hơn thế nữa.

Airbus cũng khẳng định rằng cứ mỗi 1,6 giây trôi qua lại có một chiếc máy bay trong dòng A320 cất cánh hoặc hạ cánh tại một địa điểm trên thế giới. Boeing không công bố số liệu này, nhưng mật độ sẽ tương tự như vậy. 

Cả A320 và 737 đều có 6 ghế mỗi hàng, tuy nhiên theo góc nhìn của một hành khách, chiếc máy bay của Mỹ nhiều không gian hơn một chút do cabin rộng hơn 15cm. Trong khi đó, Airbus lại tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm tiếng ồn và giảm chi phí vận hành. 

Vài năm trước, Airbus cũng thách thức Boeing bằng cách tung ra phiên bản Neo của A320 tùy chọn động cơ nhằm cạnh tranh với 737 MAX. 

Các máy bay 737 MAX, dòng máy bay đắt hàng đầu của Boeing, đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau hai vụ rơi máy bay của Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10/2018 và của Ethiopian Airlines (Ethiopia) hồi tháng 3/2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. 

Chiếc phi cơ hiện đại này đã bị đình bay trên toàn thế giới do cáo buộc Boeing đã vội vàng nâng cấp và cấp phép cho máy bay 737 MAX để chạy đua với Airbus. 

Tìm cách phủ nhận tai tiếng trên, nhà sản xuất máy bay Mỹ cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng phần mềm kiểm soát bay mới của hãng vào giữa tháng 12, đồng nghĩa với việc máy bay này có thể quay trở lại bầu trời từ năm sau. 

Thế nhưng, máy bay 737 MAX sẽ phải mất thời gian dài mới khôi phục được niềm tin đối với khách hàng. Bởi ngay cả các tiếp viên hàng không người Mỹ cũng không muốn quay trở lại chiếc máy bay này. 

Về phần mình, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu hồi tháng 11/2019 cho rằng máy bay Boeing 737 MAX sẽ không hoạt động trở lại tại khu vực châu Âu trước quý I/2020 khi cơ quan này thực hiện các chuyến bay kiểm tra riêng để đánh giá các yêu cầu huấn luyện phi công và phối hợp với các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.