Airbus tạm chiếm thế thượng phong trước Boeing tại Triển lãm Hàng không Dubai

Theo những thông tin mới từ Triển lãm Hàng không Dubai 2019 diễn ra tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) từ 17-21/11, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu dường như đang chiếm thế thượng phong so với đối thủ Boeing của Mỹ về số lượng và tổng giá trị hợp đồng mà hãng thu về trong ngày thứ hai. 
Chú thích ảnh
Máy bay Airbus A380 bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Farnborough ở Hampshire, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Air Arabia - hãng hàng không giá rẻ của UAE - đã công bố kế hoạch mua 120 máy bay A320 với tổng giá trị hợp đồng là 14 tỷ USD. Theo Giám đốc điều hành (CEO) của Air Arabia, lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2024.

Trước đó, hãng hàng không Emirates Airlines cũng của UAE thông báo sẽ mua 50 chiếc máy bay Airbus 350-900 thân rộng với thỏa thuận trị giá 16 tỷ USD. Như vậy chỉ riêng trong ngày 18/11, Airbus đã "bỏ túi" hai hợp đồng "khủng" lên tới 30 tỷ USD. 

Trong khi đó, Boeing mới chỉ khiêm tốn giành được hợp đồng 1,2 tỷ USD với hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ SunExpress mua 10 máy bay 737 MAX. 

Triển lãm Hàng không Dubai được tổ chức 2 năm/lần. Đây là dịp các nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không giao lưu và tìm hiểu nhu cầu để có sự cung ứng phù hợp.

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh Boeing chịu nhiều sức ép cạnh tranh khi dòng máy bay 737 MAX liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến 356 thiệt mạng vẫn chưa được cất cánh trở lại do lo ngại về vấn đề an toàn.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.