Hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong 9 tháng

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 9 tháng năm 2026, cả nước đã xử lý hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm giao thông, qua đó giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương so với cùng kỳ.

Hơn 3,7 triệu trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong 9 tháng

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 11.564 vụ tai nạn giao thông, làm 7.198 người chết, 6.704 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 2.306 vụ tai nạn (16,6%), giảm 710 người chết (9%) và giảm 2.409 người bị thương (26,4%).

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 770.484 phương tiện; tước 89.161 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe 508.518 trường hợp.

Công tác tuần tra, kiểm soát tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Trong 9 tháng, lực lượng CSGT đã xử lý 959.407 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 595.034 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 405.732 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm; 345.963 trường hợp dừng, đỗ sai quy định...

1790222831193-8542086718118179152-8542086718118179152-255a880200833e5d6194ae9ea49ca447.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền tiếp tục chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong 9 tháng, lực lượng CSGT đã trực tiếp tổ chức 23.354 lượt tuyên truyền với 2.087.936 người tham gia. Riêng tại các trường học, 4.173 buổi tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia của 2.395.755 học sinh và 164.459 giáo viên; trao tặng 27.685 mũ bảo hiểm và 6.626 áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh.

Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Riêng trong Quý III/2026, qua hệ thống camera AI đã phát hiện, xử lý 9.488 trường hợp vi phạm; lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, xử lý 6.069 tin phản ánh, tin báo về vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua Facebook, Zalo, VNeTraffic và hệ thống giám sát hành trình.

Cũng theo Cục CSGT, công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ. Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt.

Việc triển khai hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy trong công tác sát hạch, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện thí sinh và nâng cấp dịch vụ công đổi, cấp lại giấy phép lái xe đang tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý người lái.

Trong 9 tháng, lực lượng CSGT đã thực hiện đăng ký mới 3.345.475 phương tiện, gồm 513.679 ô tô, 2.823.328 mô tô và 8.468 xe máy chuyên dùng. Cùng với đó, công tác rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, kết nối và khai thác dữ liệu trên các nền tảng số tiếp tục được triển khai, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý phương tiện và người điều khiển.

Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.