Airbus bán xong 120 máy bay A220, trị giá 11 tỷ USD ngay đầu năm 2019

Ngày 3/1, Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu thông báo đã thông qua thương vụ bán 120 máy bay A220-300 trị giá 11 tỷ USD.

Chú thích ảnh
 Máy bay Airbus A220-300 thực hiện chuyến bay đầu tiên tại trung tâm vận chuyển của Airbus ở Colomiers, tây nam Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Airbus cho biết 60 chiếc sẽ được giao cho hãng hàng không giá rẻ JetBlue của Mỹ, trong khi 60 chiếc còn lại về tay công ty khởi nghiệp Moxy dự kiến đi vào hoạt động năm 2021.

Airbus nhấn mạnh, JetBlue đã trở thành khách hàng đầu tiên mua loại máy bay mới đổi tên A220 của Airbus khi ký bản ghi nhớ đặt hàng tổng cộng 60 máy bay mẫu A220-300. Trong khi đó, Moxy là hãng hàng không khởi nghiệp của David Neeleman, nhà sáng lập JetBlue và hãng hàng không Azul của Brazil. 

Dự kiến, các máy bay A220-300 sẽ được lắp ráp tại nhà máy mới của Airbus ở bang Alabama bắt đầu trong tháng này.

Năm 2017, Airbus mua lại dòng máy bay A220-300, vốn trước đây có tên gọi là C series do nhà sản xuất máy bay Bombardier (Canada) phát triển. Đây cũng được coi là thế hệ máy bay mới được thiết kế cho các hãng hàng không muốn tìm kiếm các máy bay từ 100-150 chỗ ngồi.

Thùy An (TTXVN)
 Airbus bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng, đối mặt khả năng bị phạt hàng tỷ USD
Airbus bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng, đối mặt khả năng bị phạt hàng tỷ USD

Các nhà chức trách Mỹ đang tiến hành điều tra hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu do những cáo buộc hối lộ và tham nhũng, khiến hãng này đối mặt với khả năng bị phạt hàng tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN